Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột lần thứ XI

Hà Lê 26/05/2019 11:35

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột lần thứ XI

Các đại biểu hiệp thương, cử đại biểu dự đại hội cấp trên.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột triển khai kế hoạch đến 100% tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, với 329.000 lượt gia đình văn hoá và 1.075 lượt khu dân cư văn hoá được công nhận.

Hoạt động an sinh xã hội, vận động xây dựng các loại quỹ, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 2,01% năm 2014 xuống còn 0,86% vào cuối năm 2018.

Cụ thể trong nhiệm kỳ qua, toàn thành phố đã vận động được hơn 10,5 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hơn 3,2 tỷ đồng Quỹ cứu trợ.
Bên cạnh đó nhiệm Mặt trận TP Buôn Ma Thuột còn phối hợp tốt với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều mô hình, tổ tự quản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thu hút các nguồn lực đầu tư bên ngoài, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển.

Mặt trận thành phố cũng đã triển khai 131 cuộc giám sát trên tất cả các lĩnh vực nhân dân đặc biệt quan tâm, qua đó nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Mặt trận cũng như giúp chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những tồn tại.

Đại hội cũng thảo luận thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, như: 100% thôn, buôn, tổ dân phố hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% thôn, buôn, tổ dân phố vận động Quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu; 70% hộ gia đình ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đại hội hiệp thương cử 60 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột khóa XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024), cử 16 vị đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Tiến Hưng được tái cử giữ chức Chủ tịch Mặt trận thành phố Buôn Ma Thuột, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Buôn Ma Thuột lần thứ XI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO