Đắk Lắk dành hơn 40 tỷ đồng tặng quà Tết năm 2017

Nguyễn Tuấn Anh 17/01/2017 11:56

Ngày 17/1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết: Theo Quyết định số 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND tỉnh dành hơn 40 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà cho các tập thể, cá nhân trong tỉnh.

Đắk Lắk dành hơn 40 tỷ đồng tặng quà Tết năm 2017

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh tặng quà với mức 500.000 đồng/người cho các đối tượng chính sách tiêu biểu và thân nhân bộ đội đảo Trường Sa, già làng, trưởng buôn tiêu biểu và các đối tượng tiêu biểu khác; tặng quà với mức 300.000 đồng/người cho đối tượng chính sách có công, người già trên 80 tuổi, người mù, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng xã hội; tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, địa phương với mức quà từ 2,5 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng/đơn vị với tổng số 230 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 15.194 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có 207 người được nhận quà với mức 400.000 đồng/ người và 14.987 người được nhận quà với mức 200.000 đồng/người.

Ngành Lao động xã hội tỉnh cho biết, toàn bộ số quà này sẽ trao tặng đến tận tay người dân, cơ quan, đơn vị trước ngày 26/1 (tức ngày 29 tháng Chạp).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk dành hơn 40 tỷ đồng tặng quà Tết năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO