Đắk Lắk gặp mặt cựu tù yêu nước

Nguyễn Tuấn Anh 28/04/2017 18:02

Ngày 28/4, Hội tù yêu nước tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại Côn Đảo và Phú Quốc nhân Kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).

Các đại biểu về tham dự buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt hơn 300 đại biểu đại diện cho 2000 cựu tù trong tỉnh cùng với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng gian khổ tại nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc của Mỹ ngụy - những địa ngục trần gian, nhưng đã được những người tù Cộng sản biến thành trường học lớn, tôi rèn ý chí vì Tổ quốc, vững tin theo Đảng.

Trong thời gian từ tháng 6/1967 đến tháng 3/1973 đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ hi sinh tại nhà tù Phú Quốc. Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 300 đồng chí bị giam tại hai nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc.

Trở về với thời bình, các thành viên Hội tù yêu nước Đắk Lắk luôn động viên nhau giữ gìn phẩm chất người chiến sỹ cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, giáo dục thế hệ trẻ noi gương cha anh, góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Quốc Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường gửi lời thăm hỏi, tri ân đến các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày giam ở Côn Đảo và Phú Quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày giam ở Côn Đảo và Phú Quốc trên địa bàn tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu, gia đình và nhân dân nơi cư trú, quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng quê hương giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk gặp mặt cựu tù yêu nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO