Đắk Lắk thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nguyễn Tuấn Anh 29/08/2017 16:50

Ngày 29/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức thả 36.500 con cá giống các loại xuống hồ Lắk (huyện Lắk), Hồ buôn Triết, hồ Sen (huyện Krông Ana), hồ thủy điện Sêrêpốk (huyện Buôn Đôn).

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại huyện Krông Ana.

Đây là hành động cụ thể nhằm góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong cộng đồng.

Với hàng trăm hồ chứa và hơn 830 con suối có độ dài trên 10 km, tỉnh Đắk Lắk có nguồn thủy sản tự nhiên phong phú; trong đó nhiều loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, cá mõm trâu, thát lát,…

Tuy nhiên, do môi trường bị ô nhiễm cùng với tình trạng khai thác tận diệt bằng xung điện, chất độc, nên nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO