Đắk Lắk: Tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới

30/09/2015 16:56

Sáng 30-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Các đại biểu tại điểm cầu Đắk Lắk tham dự Hội nghị trực tuyến

Phát biểu tại Hội Nghị ông Nguyễn Hải Ninh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại điểm cầu Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) với chiều dài 73km. Trên đoạn biên giới này tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành cắm 5/7 mốc quốc giới, phân giới cắm mốc được 39,5/73km (dọc theo suối Đắk Đam, tiếp giáp từ tỉnh Đắk Nông đến sông Sê rê pốk). Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có 4 xã thuộc 2 huyện biên giới với 5.677 hộ thuộc 26 dân tộc anh em cùng sinh sống trên 51 thôn, buôn. Trong những năm qua, các xã biên giới luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ bằng nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội nên đời sống của nhân dân đang từng bước được cải thiện. Đồng bào các xã biên giới luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, không có người tham gia biểu tình, bạo loạn chính trị, vượt biên vì mục đích chính trị. Tuy nhiên do khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi… nên đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hiện tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng biên giới chiếm 50,2%. Do dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí còn thấp nên tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng như: khai thác lâm sản, săn bắn động vật hoang dã; tranh chấp đất đai vẫn còn diễn ra phức tạp.

Để phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới đạt được hiệu quả cao, tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về biên giới quốc gia cho quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là đồng bào các dân tộc trên địa bàn các xã, huyện biên giới; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới trong sạch vững mạnh , thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia mà Việt Nam tham gia ký kết. Phát động xây dựng các mô hình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; ra sức xây dựng, củng cố quan hệ đoàn kết quân dân; vận động quần chúng nhân dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, triển khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin tuyên truyền bịa đặt sai sự thật của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tuyên truyền, kích động chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt nam-Campuchia. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân nhất là đối với nhân dân các huyện, xã biên giới và các lực lượng bảo vệ biên giới của bạn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO