Đakrông (Đắc Lắc): 13/13 xã đều đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới

N.H 17/09/2017 06:30

Là một huyện miền núi, với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, qua hơn 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù Đảng bộ, chính quyền huyện Đakrông đã rất nỗ lực, tuy nhiên, đến nay, bình quân tiêu chí mới đạt 6,5 tiêu chí/xã (thấp nhất trong toàn tỉnh); 13/13 xã đều đạt dưới 10 tiêu chí…

Nguyên nhân, ngoài việc chưa huy động được sự tham gia đóng góp cả về tiền của, ngày công thì đa phần bà con chưa mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, chiếm tỷ lệ 51,5% vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa thay đổi đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện các tiêu chí như môi trường, nhà ở… Nhiệm vụ đến năm 2020, huyện phấn đấu có từ 3-4 xã đạt chuẩn nông thôn mới có lẽ sẽ còn rất khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đakrông (Đắc Lắc): 13/13 xã đều đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO