Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới

Vũ Mạnh 08/01/2020 13:51

Ngày 8/1, tới thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ chủ động, nhiệt tình tham gia hỗ trợ nhân dân trong lao động, sản xuất và luôn duy trì túc trực, tuần tra để đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới.

Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm.

Cùng tham gia với đoàn có ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, ông Lâm Văn Bình, đồn trưởng Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết, Đồn có nhiệm vụ bảo vệ hơn 15 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bảo Lâm. Đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đồn Biên phòng đã phối hợp với các xã trên địa bàn để thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ lương thực để mỗi hộ nghèo hòa chung niềm vui đón năm mới cùng nhân dân cả nướ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đồn cũng ban hành kế hoạch phân công cán bộ xuống địa bàn ăn Tết cùng bà con và mời nhân dân đến Đồn ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Cấp ủy Ban Chỉ huy đồn đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đến với mảnh đất Lạng Sơn - nơi địa đầu của Tổ quốc khi Tết nguyên đán Canh tý 2020 đang đến gần, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm khi luôn chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ nét đẹp và bản sắc văn hóa, tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân, từ đó góp phần gìn giữ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm.

“Cán bộ, chiến sĩ trong Đồn Biên phòng đã luôn làm tốt nhiệm vụ canh gác, bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc; tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và luôn gần dân, sát dân, hòa cùng nhân dân trong các hoạt động giao lưu nhân dân, hỗ trợ nhân dân tập trung phát triển kinh tế, tạo sự gắn bó giữa nhân dân với người lính bộ đội Cụ Hồ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhấn mạnh Việt Nam là nước có đường biên giới giáp với 3 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, hoạt động giao lưu nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam quan tâm và coi đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác; tăng cường sự hiểu biết, cùng tiến bộ và sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân các nước đang sinh sống dọc theo đường biên giới.

Khẳng định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với lực lượng Biên phòng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị đồn Biên phòng Bảo Lâm cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững vàng trong xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới - 2

Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bảo Lâm.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cần gần dân, sát dân hơn nữa, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới. Không để hiện tượng xuất khẩu lao động trái phép, hiện tượng hàng gian, hàng giả, hàng lậu lưu hành trên thị trường”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Động viên cán bộ, chiến sỹ ở lại Đồn Biên phòng đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cùng bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn chủ động, nhiệt tình tham gia hỗ trợ bà con trong lao động, sản xuất và luôn luôn duy trì túc trực, tuần tra để đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo sự bình yên cho mọi người, mọi nhà vui đón xuân mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO