[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo

Ngọc Mai (sưu tầm giới thiệu) 11/12/2018 09:00

Là quốc gia có nhiều diện tích rừng núi, Việt Nam cũng nổi tiếng với những đỉnh đèo. Cả nước có khoảng gần 150 đèo lớn nhỏ. Có thể kể ra, đó là đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông, đèo Mã Pí Lèng, đèo Khau Phạ, đèo Ngoạn Mục, đèo Pha Đin, đèo An Khê, đèo Bảo Lộc, đèo Bắc Sum, đèo Bông Lau, đèo Keo Nưa, đèo Khánh Lê, đèo Khế, đèo Lò Xo, đèo Mã Phục, đèo Mụ Giạ, đèo Phượng Hoàng...

Các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung- Tây Nguyên tập trung nhiều đèo nhất. Đường đi trên đèo vốn hiểm trở, từng gây nên lo lắng cho biết bao người. Nhưng tới nay, đèo lại là nơi nhiều người tìm tới, để tự mình khám phá, tự mình chinh phục và được đắm mình trong thiên nhiên bao la hùng vĩ và cũng rất thơ mộng. Những con đèo hiểm trở giờ không còn là nỗi ám ảnh mà là điểm đến thú vị với rất nhiều người.

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo

Đèo Ô Quý Hồ (nối Lào Cai với Lai Châu).

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo - 1

Đèo Khau Phạ (Yên Bái).

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo - 2

Đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang).

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo - 3

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đèo Pha Đin (nối Sơn La với Điện Biên).

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo - 4

Hầm đường bộ Đèo Cả (nối Phú Yên với Khánh Hòa).

[ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo - 5

Hải Vân Quan trên đèo Hải Vân (nối Thừa Thiên-Huế với Đà Nẵng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Hùng vĩ những đỉnh đèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO