[ẢNH]: Khám phá Lao Chải

Khôi Nguyên 06/12/2016 14:00

Bản Lao Chải là nơi sinh sống chủ yếu của người Hà Nhì, Mông, Dao, Giáy,… chỉ cách thị trấn Sapa chừng 7km nhưng nhịp sống lại khác hẳn.

Mênh mang mùa lúa chín.

Bởi đến Sapa du khách hào hứng với quang cảnh sương mờ tấp nập của nhịp sống thị thành, với phiên chợ tình cuốn hút thì Lao Chải lại mở ra bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với cánh đồng nối đuôi nhau chạy dài từ triền này đến đồi khác.

Thu hoạch lúa.

Đặc biệt, du khách có thể khám phá thôn Lao Chải, nơi mà người Hà Nhì đen sống đông nhất.Là một khu vực nhỏ trên vùng núi đá cao 2.000m với khí hậu khắc nghiệt, quanh năm sương mù gió giá bao phủ. Cuộc sống ở đây khá khó khăn.

Tuy nhiên, người Hà Nhì đã khai khẩn ruộng hoang, đắp đập đào mương. Họ cũng đan lát, dệt vải.

Ngôi nhà trình tường truyền thống của người Hà Nhì.

Đến bản Lao Chải, bạn sẽ có cảm giác cuộc sống nơi đây giống như làm bạn với mây, trò chuyện cùng núi, đùa vui với nắng gió đồi thung…

Hái lá thuốc.

Người dân vẫn giữ nghề truyền thống.

Trẻ em vui chơi trong bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH]: Khám phá Lao Chải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO