Cà Mau: Hiệu quả từ chủ trương đúng

Nguyễn Văn Thành 30/06/2015 09:35

Câu chuyện “con cá hay chiếc cần câu” lâu nay được nói đến như là cách chọn lựa phương án đầu tư. Câu chuyện này ở Cà Mau đã được giải quyết rốt ráo, người nông dân nghèo được nhận đầu tư đều lấy đó làm chỗ dựa vươn lên. Tất nhiên, những chủ trương đúng đem lại hiệu quả cao ở Cà Mau triển khai suốt thời gian qua không chỉ có vậy và những thành quả thu được là rất đáng khích lệ.

Cà Mau: Hiệu quả từ chủ trương đúng

Một tiết mục văn nghệ của bà con Khmer Cà Mau

Tại ấp 2, xã An Xuyên (TP. Cà Mau), sau hơn 4 năm được nhận hỗ trợ đất ở, dụng cụ sản xuất từ Quyết định 74/2008/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều gia đình bà con dân tộc Khmer đã vươn lên thoát nghèo. Không ít hộ trước kia lâm cảnh nợ nần, thì nay đã mở mày mở mặt. Đặc biệt là với hộ được hỗ trợ vốn mua tấm lưới lớn để đánh bắt thủy sản.

Một hộ người dân tộc Khmer trong xã cho biết, vào vụ cá chính trong năm, mỗi ngày có thể thu được hơn 1 triệu đồng. Từ đó, bà con càng nỗ lực làm ăn, chi tiêu tiết kiệm, đủ tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày đồng thời nuôi dạy tốt con em đến trường. Trong số những hộ được nhận hỗ trợ có anh Kim Văn Dũng, người dân tộc Khmer nghèo ở ấp 10. Anh dành tiền mua chiếc xe máy làm phương tiện đi làm phụ hồ; còn vợ ở nhà mở cơ sở may thuê. Từ chỗ thu nhập mỗi ngày trên dưới 150.000 đồng thì nay thu nhập ổn định từ 250.000-300,000 đồng/ngày, cuộc sống gia đình ổn định.

Từ đó, nhiều hộ gia đình đã tính đến chuyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo, với tinh thần chính quyền dành số tiền hỗ trợ đó giúp đỡ hộ nghèo khác. Như vậy, việc hỗ trợ không chỉ đem lại sức bật kinh tế cho các hộ gia đình nghèo, mà còn làm cho ý thức bà con thay đổi: đó là nỗ lực thoát nghèo và chia sẻ với người khác còn nghèo. Từ đó, tình làng nghĩa xóm thêm ấm áp.

Theo lãnh đạo xã An Xuyên, xã có 40 hộ đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có 17 hộ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, dụng cụ sản xuất theo Quyết định 74/2008/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay 17 hộ đó đều cơ bản ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Còn tại phường 1, TP Cà Mau, thực hiện Quyết định 74/2008/QÐ-TTg, Quyết định 1592/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phường đã lập danh sách và được trên hỗ trợ nước sinh hoạt cho 49 hộ, mỗi hộ 600.000 đồng; hỗ trợ 6 hộ dân tộc Khmer mua đất ở với số tiền 60 triệu đồng và 20 hộ học nghề, mua dụng cụ máy móc với số tiền 60 triệu đồng. Từ đó, bà con rất phấn khởi, chịu khó lao động, sản xuất, tích lũy vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm rõ rệt. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 4,3%, đến nay phường có thêm 2,4% hộ gia đình thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 1,9%”. Đáng chú ý, tỉ lệ trẻ em 6 tuổi được đến trường của phường đạt 100%, con em đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và được đào tạo nghề chiếm trên 25%.

Nói như Hoà thượng Thạch Hà, trụ trì chùa Monivongsa (phường 1) thì chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ là hết sức đúng đắn, giúp các hộ nghèo người dân tộc thiểu số an tâm lao động, phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống, nhất là đời sống hầu hết các hộ đồng bào Khmer đã được nâng lên.

Theo Phòng Dân tộc TP Cà Mau, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, TP Cà Mau đã giải quyết hỗ trợ cho 235 hộ đồng bào dân tộc thiểu số về đất ở, đất sản xuất, mua dụng cụ sản xuất, đào tạo nghề và được hỗ trợ khoan giếng nước sạch sinh hoạt, với tổng số tiền 1,244 tỷ đồng. Ðến nay, có 98,8% số hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn có nhà ở ổn định, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện giảm còn 2,63%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cà Mau: Hiệu quả từ chủ trương đúng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO