Đảo Ngọc Phú Quốc

Ngọc Mai (giới thiệu) 07/11/2017 10:00

Phú Quốc còn được biết đến với tên gọi “Đảo Ngọc”, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Năm 2006, khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện Phú Quốc được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chợ đêm Phú Quốc.

Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 567 km². Đảo có tới 99 ngọn núi đồi tạo ra một hình thế rất đẹp. Nơi này mát mẻ quanh năm cho dù mùa khô và mùa mưa khá rõ rệt. Đảo có 2 thị trấn (Dương Đông và An Thới) cùng 8 xã (Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Hòn Thơm, Thổ Châu). Dân cư trên đảo đến từ nhiều nơi và cũng làm nhiều nghề khác nhau, nhưng nhiều nhất là đi biển, làm mắm và trồng trọt.

Những khu nghỉ dưỡng sang trọng mọc lên ngày một nhiều.

Dinh Cậu.

Thí sinh dự chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tại sân bay Phú Quốc.

Chợ hải sản.

Một cơ sở chế biến nước mắm.

Làng chài.

Tới nay, Phú Quốc đã trở thành vùng đảo sầm uất bậc nhất đất nước. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp mọc lên ngày một nhiều hơn và du khách đến đây cũng ngày một nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảo Ngọc Phú Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO