Độc đáo những loài chim

Bích Quyên (Nguồn: Nature La Fame) 20/07/2016 10:20

Theo một thống kê chưa đầy đủ, trái đất có khoảng 10.000 loài chim trú ngụ. Trong sự phong phú, đa dạng ấy, có nhiều loài chim mà sự kỳ lạ của chúng là không thể phủ nhận được.

1. Tạp chí Current Biology đã điểm ra 7 loài chim được cho là đặc sắc nhất. Trước tiên phải kể đến loài Kagu, chúng sống tập trung tại đảo New Caledonia. Ngoài hình dáng đẹp đẽ, chúng còn được coi là loài chim chung thủy nhất.

Một đôi kagu.

Kagu sống theo từng cặp, một chim mái và một chim trống. Kể từ khi tự nguyện góp đôi, chúng sống với nhau cho đến chết. Trong trường hợp một con chết trước, con kia không bao giờ “đi bước nữa” mà lủi thủi sống nốt đoạn đời còn lại. Khi chim mái đẻ, cả hai thay nhau ấp trứng và cùng nhau chăm chim non.

Thứ đến là chim Frigate, sống trên đảo Phục sinh. Loài chim này có tốc độ lướt gió cực nhanh, là những tay săn mồi cự phách. Nó thường lao xuống mặt biển từ trên không, vồ con mồi một cách nhanh gọn.

Đại bàng Philippines.

Đã thế, Frigate còn thường xuyên cướp mồi của lũ mòng. Vì thế, người ta gọi nó là “không tặc vùng biển”. Đại bàng Philippines là loài nằm trong “top 3” những loài chim đặc biệt, nó chính là loài chim săn mồi khổng lồ nhất thế giới. Khi trưởng thành, một con đại bàng Philippines cao tới 1 mét và nặng 7kg. Chúng là những tay săn lão luyện với bộ móng vuốt sắc như thép. Những con khỉ tinh ranh chính là món khoái khẩu của chúng. Loài đại bàng này đã được Philippines chọn làm linh vật của đất nước.

Thứ tư trong bảng xếp loại của Tạp chí Current Biology là loài vẹt Kakapo. Nó là loài vẹt duy nhất trên thế giới không biết bay. Nó chỉ hoạt động khi trời tối, nên còn có tên gọi khác là vẹt đêm. Một điều rất thú vị là vẹt mái được quyền chọn bạn tình để giao phối, bằng cách nó sẽ “ưng” con vẹt trống chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với một con vẹt trống khác.

Kền kền cổ khoang California (Mỹ) cũng là loài độc đáo khi chúng là loài chim sống thọ nhất thế giới, với dòng đời trải dài đến 60 năm, cho dù thức ăn của chúng là “thực phẩm bẩn” với các xác chết thối rữa.

Ngược với loài kền kền này là chim Oilbird, chúng chỉ ăn trái cây, sống một cuộc sống “thanh đạm”. Tổ của chúng là những hang đá lạnh lẽo, khiến vòng đời của Oilbird không dài.

Cuối cùng trong bảng xếp loại của Tạp chí Current Biology là chim Hoatzin, chúng sống tại rừng Amazon và đồng bằng Orinoco. Đây cũng là loài chim “ăn chay” với lá cây, trái cây và các loài hoa.

Chim Hoatzin.

Hoatzin là loài chim duy nhất có móng vuốt mọc ra ở mỗi bên cánh. Nó cũng là loài chim biết giả chết để trốn tránh kẻ thù. Mỗi lần bị tấn công, nó lại lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi. Khi tai qua nạn khỏi, chúng lại dùng vuốt để leo lên mặt đất và cất cánh bay.

2. Tất nhiên trong thế giới loài chim vô cùng phong phú ấy, người ta có nhiều cách xếp hạng, đôi khi không giống nhau, mặc dù cách xếp loại nào cũng có cái lý của nó.

Một tổ chức nghiên cứu chim muông thuộc Thụy Điển đã chọn ra 10 loài chim có chiếc mỏ độc đáo nhất. Trước hết đó là loài hồng hoàng, chúng sống ở Ấn Độ, Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc. Hồng hoàng có chiếc mỏ sừng lớn rất độc đáo.

Cò thìa hồng.

Hay như loài chim Toto Toucan, thân hình gần giống chim sẻ nhưng chiếc mỏ của chúng có thể nói là độc nhất vô nhị. Chúng được cho là “họ hàng xa” của loài chim gõ kiến.

Chim Toto Toucan.

Còn hồng hạc, loài chim thích lội nước và chiếc mỏ chính là “vũ khí tối thượng” giúp chúng sục sâu xuống bùn để tìm bắt con mồi, hoặc là “vợt” lũ rong tảo. Cò thìa hồng cũng có chiếc mỏ đặc biệt để bắt con mồi trên dãy Andes lẫn các vùng ven biển Caribe.

Thật độc đáo là loài chim có tên gọi “chim mỏ chéo”, là bởi chúng có cái mỏ bắt chéo để dễ dàng tách hạt từ các loại quả. Nếu chim mỏ chéo kiếm ăn ở những cánh rừng lá kim thì chim xúc cá đen lại lang thang ở các bờ biển một cách không mệt mỏi. Loài chim này có chiếc mỏ không cân xứng khi hàm dưới dài hơn hàm trên. Khi kiếm mồi, chúng sẽ bay sát dòng nước, hàm dưới của mỏ lướt trên mặt nước để “xúc” những con cá nhỏ.

Người ta cũng còn cho rằng các loài sếu Avocet, chim ruồi mỏ kiếm, hải âu cổ rụt là những loài chim có mỏ độc đáo bậc nhất.

3. Nói về tốc độ bay của các loài chim, tờ The Mysterious World đã bầu chọn ra danh sách “top 10 ông vua”, đứng đầu là loài chim cắt lớn khi chúng có thể đạt tốc độ 398km/h. Tiếp đó là đại bàng vàng (321km/h), chim cắt Bắc cực (209km/h), yến đuôi nhọn họng trắng (169km/h), chim cắt Trung Quốc (161km/h), chim Cốc biển (153km/h), ngỗng Spur Winged (142km/h), vịt cát ngực đỏ Bắc cực (130km/h), hải âu đầu xám (127km/h) và vịt lặn vai buồm (117km/h).

Đây là những loài chim bay cực nhanh, để có thể bắt mồi được tốt và cũng là để thoát thân khi “có biến”.

Trong thế giới độc đáo của loài chim, cuối cùng có thể kể đến loài chim ruồi, được ví là “mỹ nhân”. Dù nhỏ bé nhưng chúng nổi bật với bộ lông sặc sỡ.

Chim ruồi violet.

Người ta nhận ra rằng, chim ruồi nhận 75% lực nâng từ việc vỗ cánh xuống, 25% còn lại là từ quá trình vỗ cánh lên, trong khi ở các loài chim khác, lực nâng cơ thể có được 100% nhờ vỗ cánh xuống. Nhờ đặc điểm này mà chúng có thể bay lơ lửng bên trên một bông hoa trong thời gian rất lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Độc đáo những loài chim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO