Đổi thay ở vùng đồng bào Mông

T.H. 12/07/2017 08:40

Đồng bào Mông ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) trước đây thuộc diện đặc biệt khó khăn, bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp. Những năm qua được sự quan tâm đầu tư có hiệu quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của người dân, cuộc sống của bà con đã dần thay da đổi thịt.

Cuộc sống của đồng bào Mông ở Mường Lát ngày càng đổi thay. Ảnh: TL.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nơi đây, từ việc ổn định dân cư, khơi dậy tinh thần làm chủ, ý thức tự lực, tự cường của nhân dân. Đặc biệt, tại hầu hết các thôn bản đều có cán bộ khyến nông xuống hướng dẫn đồng bào làm nương rẫy, khai hoang ruộng lúa nước và đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Qua đó, từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thôn bản văn hóa mới. Cũng từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó là các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đã đầu tư, như: Nghị quyết 30a, Chương trình 134, 135, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đến nay, người dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, được sử dụng điện lưới quốc gia, 98% số trẻ được đến trường đúng độ tuổi, tỷ lệ phòng học các cấp được kiên cố hóa đạt 80%; tình trạng di cư tự do giảm đáng kể trong những năm gần đây.

Các chương trình, dự án đã làm thay đổi nhiều bản làng người Mông cũng như đồng bào dân tộc ở huyện Mường Lát. Tại bản Khằm 2, xã Trung Lý, nơi có hơn 50 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống những ngôi nhà kiên cố, khang trang đã thay dần nhà lá, nhà tạm. Một màu xanh no ấm của lúa, ngô trải dài tít tắp. Trẻ em cũng đã được cắp sách tới trường, không còn phải nheo nhóc theo bố mẹ lên nương.

Trưởng bản Giàng Seo Vãng vui vẻ cho biết: Nhờ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, giờ đây bản mình không còn thiếu ăn như xưa nữa. Đời sống ấm no nên bà con cũng tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động.

Hay như tại bản Phom Khuông, xã Tam Chung, nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, bà con trong bản đã đầu tư hiệu quả các dự án cây trồng, vật nuôi. Hiện nay của bản có hàng trăm con trâu, bò, dê, lợn và hàng ngàn con gia cầm khác. Người dân cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế từ rừng. Đến nay đã có 73 ha rừng trồng, bình quân đạt 1,14 ha rừng/hộ, qua đó giúp đời sống của người dân được nâng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, đồng bào nơi đây đã xóa bỏ được tập tục lạc hậu trong tang ma. Ngày trước, khi trong bản có người chết gia đình thường mổ trâu, gà tiếp khách, cả tuần liền khiến cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi được chính quyền, MTTQ vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới, đến nay thủ tục này chỉ diễn ra từ 1-2 ngày.

Theo ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện tập trung sắp xếp lại dân cư, đất đai hợp lý để đồng bào dân tộc Mông có đất ở, đất sản xuất; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng đưa các mô hình phát triển kinh tế mang tính bền vững bằng những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.

Huyện sẽ triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng..., góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, để cuộc sống đồng bào Mông ngày càng ổn định bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi thay ở vùng đồng bào Mông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO