Gia Lai: Ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư

T.H. 02/06/2017 07:35

Sau hơn 4 năm triển khai Dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư, đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 10 dự án định canh, định cư tập trung và 94 dự án định canh, định cư xen ghép cho gần 3.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống.

Cụ thể, đối với 10 dự án định canh, định cư tập trung cho hơn 660 hộ dân, tỉnh đã đầu tư hơn 52 tỷ đồng xây dựng hạ tầng san gạt 24 ha đất ở tạo nền cho các hộ dân đến định canh, định cư; khai hoang 29 ha đất sản xuất; xây dựng hơn 13.000 km đường giao thông, 10 công trình điện sinh hoạt, 21 công trình nước sinh hoạt; xây mới 6 nhà sinh hoạt cộng đồng, 7 lớp học, nhà mẫu giáo và hỗ trợ trực tiếp cho 420 hộ dân vượt qua khó khăn.

Đa phần bà con rất phấn khởi vì được đầu tư đầy đủ hạ tầng thiết yếu phục vụ tốt cuộc sống hàng ngày, nơi ở thông thoáng hơn, đặc biệt rất gần khu vực sản xuất nên rất thuận lợi trong phát triển kinh tế. Đối với 94 dự án định canh, định cư xen ghép cho 2.260 hộ dân, tỉnh Gia Lai cũng đã đầu tư kinh phí gần 60 tỷ đồng nâng cấp các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu như xây dựng hơn 37 km đường giao thông, 4 công trình nước sinh hoạt, 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 lớp học nhà mẫu giáo và hỗ trợ trực tiếp cho 839 hộ dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO