Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc từ 3 - 4%/năm

Anh Vũ 11/01/2017 17:01

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi nhanh, bền vững với mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm.

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác dân tộc đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Diện mạo vùng dân tộc và miền núi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có những chuyển biến tích cực.

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc và miền núi tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh trật tự được bảo đảm.

Năm 2016 với nguồn kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng, các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý đã hỗ trợ đầu tư xây dựng gần 6.000 công trình cơ sở hạ tầng; xây dựng 90 công trình nước sinh hoạt tập trung và nước sinh hoạt phân tán cho hơn 140.000 hộ; hỗ trợ trên 400.000 hộ nghèo, cận nghèo về giống cây, con, phân bón, vật tư máy móc thiết bị và một số mô hình phát triển sản xuất; gần 29.000 hộ dân tộc thiểu số nghèo vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, tổ chức gần 700 lớp cho hơn 37.000 học viên là người dân và cán bộ cơ sở...

Xác định mục tiêu năm 2017 và các năm tiếp theo của công tác dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi nhanh, bền vững với mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm.

Giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất, cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn…

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý Ban Dân tộc các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc nổi cộm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc từ 3 - 4%/năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO