Hấp dẫn Ecuador

Thế Tuấn     (Nguồn tham khảo: Wikipedia CNN) 21/03/2018 08:20

Người ta nói rằng, đến Ecuador thì không thể không leo lên dãy núi Andes, đi xe đạp hoặc cưỡi ngựa. Hoa hồng Ecuador cũng đẹp nhất thế giới, không thua kém hoa hồng Bulgaria- nơi được coi là xứ sở hoa hồng. Nhiều cánh đồng hoa lớn được trồng tự nhiên trên núi cao, được tưới bằng những giọt nước tinh khiết từ những dòng suối. Không chỉ để ngắm, hoa hồng ở đây còn là một món ăn thú vị.

Hấp dẫn Ecuador

Trung tâm thủ đô Quito.

Tuy nhiên, đến Ecuador, điều đầu tiên là nghe những câu chuyện xung quanh ngọn núi lửa đã chết Quilotoa, trên độ cao gần 5000 mét, một trong những núi lửa ở dãy Andes, có đường kính khoảng 9 km. Xung quanh ngọn núi lửa này là những huyền thoại được thêu dệt, trong đó có câu chuyện về một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết.

Khi núi lửa phun trào, họ đã dắt tay nhau cùng chạy. Họ chạy tới đâu nham thạch nóng bỏng đuổi theo đến đó. Khi cô gái gục xuống vì kiệt sức, chàng trai đã lấy thân mình che chở cho cô. Họ bị vùi chôn dưới nham thạch và lạ thay nơi họ chết lại mọc lên một thân cây gỗ cứng và một khóm dây leo. Khóm dây leo đó quấn lấy thân cây, như một biểu tượng cao đẹp về tình yêu bất diệt.

Cũng ở sườn Andes, có một tuyến đường sắt được xây dựng vào đầu những năm 1900, được coi là một công trình lớn của thế giới vì để đặt được đường ray ở đây là một việc làm vô cùng khó khăn. Tuyến đường sắt đó đã nối liền nhiều khu vực vốn rất hoang vu của Ecuador, và men theo nó theo tháng ngày đã hình thành nên những tour du lịch phiêu lưu, mạo hiểm.

Hấp dẫn Ecuador - 1

Hàng hóa trong chợ truyền thống.

Ecuador là quốc gia đa sắc tộc, cùng với người bản xứ và người trong khu vực thì người Tay Ban Nha cũng chiếm số lượng đáng kể. Người Tây Ban Nha đến đây trong những cuộc chinh phục, khám phá vùng đất mới từ thế kỷ 17. Trong những hành trình gian nan ấy, một số thủy thủ và thương nhân, người phục vụ đã không quay lại châu Âu, mà định cư tại đây khai khẩn đất hoang, hình thành những trang trại rộng lớn, và tiếp đó là những thị tứ, thị trấn.

Lịch sử đã cho Ecuador một nền văn hóa đa dạng, nổi bật là sự giao thoa, gắn kết và tiếp nối giữa văn hóa bản địa- thường được gọi là “văn minh Andes” với văn hóa Trung-Nam Âu với những biểu hiện Tây Ban Nha rất rõ rệt. Biểu hiện ấy ở những điệu dân vũ, những lễ hội đường phố, những kiến trúc kiên cố và lộng lẫy.

Hấp dẫn Ecuador - 2

Những chiếc ghế rất độc đáo.

Thủ đô Quito của Ecuador nằm tại tỉnh Pichincha ở vùng Sierra. Tuy không phải là thành phố lớn nhất đất nước (đứng sau thành phố Guayaquil, tại tỉnh Guayas ở ven biển). Tuy nhiên, Quito là thành phố hấp dẫn nhất đất nước và hơn thế, danh giá của nó còn tỏa ra khắp thế giới.

Tại Thủ đô Quito nằm trên độ cao 2.800m so với mực nước biển, là thành phố có nhiều dãy phố theo phong cách kiến trúc châu Âu thế kỉ 18-19. Đây được coi là khu vực xa hoa nhất, với nhiều cửa hàng thời trang, nhiều rạp chiếu phim, nhà hát lớn nhỏ. Tuy nhiên, Quito không chỉ có vậy, những dân tộc bản xứ đã sống tại Ecuador từ lâu trước khi vùng này bị người Inca chinh phục cũng tụ hội về đây, trở thành một phần của đế chế Inca.

Chuyện kể rằng, Atahualpa- một trong những con trai của hoàng đế Inca Huayna Capac, sinh tại Quito. Nhưng ông không được nối ngôi bởi hoàng đế còn có một người con khác tên là Huascar. Nơi đây bị chia đôi từ đó do một cuộc nội chiến, cho đến khi người Tây Ban Nha can thiệp thành công. Quito từ đó phát triển nhanh, là nơi chung sống của những người đến từ châu Âu và người dân địa phương.

Hấp dẫn Ecuador - 3

Katherine Espin, người Ecuador, đăng quang Hoa hậu trái đất, ngày 29/10/2016.

Nhóm dân tộc lớn nhất của Ecuador là người Mestizo, những hậu duệ lai của những người Tây Ban Nha và người châu Mỹ bản xứ, chiếm 65% dân số. Người bản xứ được coi là “nguyên gốc” đứng thứ hai về số lượng với 25% dân số. Người da trắng- hậu duệ thuần chủng của những người Tây Ban Nha thời kỳ đầu, cũng như những người nhập cư từ các nước châu Âu và Mỹ Latinh khác, chiếm khoảng 7% dân số. Còn lại là người thiểu số gốc Phi-Ecuador, gồm người Mulatto và người zambo, chủ yếu sống tại các tỉnh Esmeraldas và Imbabura, chiếm 3%.

Xuất phát từ đặc điểm dân số như vậy, nên dòng chảy chính của văn hóa Ecuador được xác định bởi cộng đồng Mestizo đa số. Họ đã hình thành một phong cách văn hóa có một không hai, bởi một sự pha trộn tự nhiên và thần kỳ nào đó. Trong số những quốc gia mê bóng đá, có tên Ecuador và lối bóng đá ở đây cũng được coi là “giống Tây Ban Nha” nhất. Trên thực tế, không ít chân sút thành danh ở Ecuador cũng đã tìm đường lập nghiệp tại những đội bóng của xứ sở bò tót.

Hấp dẫn Ecuador - 4

Đốt hình nộm trong dịp đón năm mới.

Trong những tầng lớp trung và thượng lưu thuộc xã hội Ecuador, thì môn thể thao tennis cũng rất được ưa chuộng. Nhiều tay vợt chuyên nghiệp Ecuador đã có tên tuổi trên đấu trường quốc tế.

Cũng cần phải nói thêm rằng, đây cũng là quốc gia sản sinh ra nhiều cô gái rất đẹp, được ghi nhận trong các cuộc thi hoa hậu khu vực, châu lục cũng như thế giới. Người ta cho rằng, Ecuador là “cường quốc nhan sắc”, ngang ngửa với Venezuela- nơi có nhiều trường đào tạo hoa hậu nhất thế giới.

Hấp dẫn Ecuador - 5

Mặc dù được gọi là mũ Panama, phụ kiện này lại có xuất xứ từ đất nước Ecuador.

Chưa hết, nói đến văn hóa Ecuador không thể không vinh danh những nhà văn lỗi lạc, nhất là những nhà văn trong thế kỉ 19-20 đã góp phần quan trọng hình thành dòng văn học huyền ảo. Trong đó phải kể đến thuyết gia Jorge Enrique Adoum, nhà thơ Jorge Carrera Andrade, người viết tiểu luận Benjamin Carrion, nhà thơ Fanny Carrión de Fierro, tiểu thuyết gia Enrique Gil Gilbert, tiểu thuyết gia Jorge Icaza, tiểu thuyết gia Alicia Yanez Cossio...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hấp dẫn Ecuador

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO