Hỗ trợ đồng bào Khmer đất sản xuất

Mỹ Hằng 12/07/2016 11:19

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, vừa qua Cà Mau và Kiên Giang đã làm tốt việc hỗ trợ đất sản xuất cũng như nơi ở mới, tạo điều kiện giúp bà con xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống. 

Đồng bào Khmer huyện U Minh - Cà Mau nhận đất ổn định cuộc sống, sản xuất.

Theo Ban dân tộc tỉnh Cà Mau, tỉnh đã mua 47 khu đất (tổng diện tích hơn 879.300 m2) với kinh phí khoảng 31 tỷ đồng để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer địa phương, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống. Tính đến giữa tháng 6-2016, toàn tỉnh Cà Mau đã tiến hành hỗ trợ cho 146 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, với tổng diện tích được giao khoảng 343.000 m2. Trong đó, hỗ trợ đất ở cho 34 hộ, đất sản xuất cho 31 hộ, đất ở và đất sản xuất kết hợp cho 81 hộ. Hiện, các phần diện tích đất còn lại các huyện tại Cà Mau tiếp tục bàn giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sử dụng, sản xuất.

Tất cả những khu đất hỗ trợ nêu trên thuộc chính sách giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thụ hưởng là hộ đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện nghèo nhưng từ trước đến nay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Với chính sách hỗ trợ nêu trên, mỗi hộ được cấp từ 2.500 – 4.000 m2 đất để xây dựng nhà ở và canh tác, ổn định cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên, trong một thời gian nhất định, những hộ nhận đất không được quyền sang bán, cầm, cố nhằm tránh tình trạng hộ dân trục lợi, hoặc một hộ hưởng chính sách nhiều lần.

Sau Trà Vinh và Sóc Trăng, Kiên Giang là địa phương đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với gần 51.000 hộ, tương đương hơn 216.850 người, chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh. Trong số này, hiện còn hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc Khmer có quá ít hoặc không có đất sản xuất, đời sống kinh tế khó khăn.

Phần lớn đồng bào dân tộc Khmer Kiên Giang sống ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh, tập trung nhiều ở các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Giang Thành và thị xã Hà Tiên, với nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, tỉnh tích cực triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer và đều mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, các chủ trương, chính sách về đất sản xuất, đất ở, dạy nghề và giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang.

Năm 2010, toàn tỉnh có 9.870 hộ đồng bào dân tộc Khmer thiếu đất và không đất sản xuất. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đất sản xuất và những chương trình dự án khác đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, tỉnh đã giải quyết cho hơn 2.000 hộ dân tộc Khmer có đất sản xuất; hỗ trợ cho vay đối với những hộ không đất sản xuất để chuyển đổi ngành nghề; giải quyết việc làm cho trên 10.180 lao động, với tổng kinh phí thực hiện hơn 60 tỷ đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, tỉnh đã hỗ trợ cho gần 2.000 hộ nông dân Khmer, trong đó có 88 hộ được hỗ trợ đất ở, 758 hộ được hỗ trợ đất sản xuất và 1.146 hộ được giải quyết việc làm. Nhờ đó, đời sống đồng bào Khmer trong tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hộ khá ngày càng tăng. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã giúp cho bà con đồng bào dân tộc ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ có được chỗ ở ổn định, có đất sản xuất để trồng trọt, chăn nuôi.

Có thể nói, với sự đầu tư mạnh mẽ cho vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân Khmer đang thay da đổi thịt từng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ đồng bào Khmer đất sản xuất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO