Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Hạnh Nhi 06/01/2020 08:30

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 (dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối quý I năm 2020). Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc đối với hơn 14 triệu đồng bào DTTS. Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS;…

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Tuyên dương các cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào công tác dân tộc triên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim.

Chuẩn bị cho sự kiện này, trong năm 2019 các địa phương trên cả nước đã long trọng tổ chức đại hội cấp tỉnh và cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về các tỉnh tham dự, phát biểu và lắng nghe ý kiến của các đại biểu là đồng bào dân tộc ưu tú, tiêu biểu, xuất sắc…

Cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Với chủ đề “Đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực, cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III năm 2019, vừa được long trọng tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Đây là sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trong bối cảnh đồng bào các dân tộc cùng nhân dân thành phố đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII và Nghị quyết Đảng bộ Thành phố khóa IX.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có đủ 53 thành phần DTTS của Việt Nam, với 468.147 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố. Trong đó, có 3 dân tộc chiếm số đông là dân tộc Hoa với 382.825 người, dân tộc Khmer 50.442 người và dân tộc Chăm 10.499 người. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020; tiếp tục duy trì hỗ trợ 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS thuộc diện hộ cận nghèo; lắp đặt đồng hồ nước, đồng hồ điện miễn phí cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Đảm bảo tất cả đồng bào DTTS đều có thể sử dụng điện, nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần 3 năm 2019 được tổ chức từ cấp quận, huyện, là sự kiện chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về vấn đề dân tộc; khẳng định vai trò đồng bào các dân tộc thiểu số tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết: Đảng và nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, chăm lo đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là trách nhiệm của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị. Hoạt động kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã có những đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của thành phố, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 20% lao động của thành phố…

“Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc…” - ông Nông Quốc Tuấn đề nghị.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II - 1

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện

Cũng trong tháng 12, UBND tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019.

5 năm qua, từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện. Tính đến hết ngày 30/6/2019, tỉnh Điện Biên đã công nhận 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 15 xã do Thủ tướng Chính phủ giao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới ước đạt 18,5 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh còn 47.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,08% (giảm 9.878 hộ nghèo, với tỷ lệ 11,06% so với năm 2014). Vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã được đầu tư, xây dựng 428 công trình hạ tầng, góp phần giúp bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, đội ngũ trí thức là người DTTS ngày càng tăng cao, góp phần tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc, xác định nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm; Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên DTTS, có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp; Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ nâng cao mức độ tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào; Từng bước xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO