Ngày hội lớn tại Mường Tè

Nhã Phương 01/06/2016 10:14

Gần 6.000 cử tri tại 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè, Lai Châu gồm: xã Mù Cả, Tá Bạ và Tà Tổng đã đến 32 điểm bỏ phiếu để lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày hội bầu cử đã lan tỏa khắp bản làng của đồng bào các dân tộc. 

Ngày hội lớn tại Mường Tè

Đồng bào các dân tộc nô nức xuống điểm bầu cử.

Mới 6 giờ sáng, hội trường tổ bầu cử số một tại Trường Tiểu học Tà Tổng được trang hoàng nghiêm trang, lộng lẫy. Đồng bào dân tộc Mông trong trang phục truyền thống, từ khắp các ngả đường nô nức tiến về khu vực bỏ phiếu. Trên mỗi gương mặt người dân ai nấy đều rạng rỡ, vui mừng trong ngày hội bầu cử sớm ở địa phương. Cầm phiếu bầu cử trên tay, cử tri Vàng A Lình, bản Tà Tổng, xã Tà Tổng cho biết: Do được tuyên truyền thường xuyên trên loa phát thanh nên cử tri trong bản ông đã nắm được đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Vàng A Lình cũng như nhân dân trong bản rất vui khi được tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bản thân Lình cũng tích cực tuyên truyền, vận động để bà con đến bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực để giúp bà con trong xã ngày một phát triển, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Xã Tà Tổng là một trong ba đơn vị bầu cử sớm của huyện Mường Tè, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Toàn xã có 15 tổ bầu cử, với gần 3.000 cử tri. Đây không phải là địa phương thuộc khu vực biên giới, nhưng lại là địa bàn rộng, khó khăn nhất huyện Mường Tè, với trên 51.000km2. Ông Lý Chùy Hừ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tà Tổng cho biết: Ủy ban Bầu cử xã đã quán triệt tới tất cả cán bộ làm công tác bầu cử làm thật nhanh, chính xác và đúng luật. Xã cũng đã huy động tối đa các lực lượng, nhất là cán bộ trẻ, giáo viên, thanh niên khỏe mạnh phụ trách ở những bản không có sóng điện thoại, để sẵn sàng nhận nhiệm vụ băng rừng, vượt núi mang kết quả về trung tâm tổng hợp sớm nhất có thể. Ông Lỳ Chùy Hừ nhấn mạnh: Tà Tổng là địa bàn khó khăn, cho nên Ủy ban Bầu cử xã đã làm tốt công tác tuyên truyền trước bầu cử. Bà con trên địa bàn toàn xã đã chủ động thời gian để về thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Vì vậy, ngay trong buổi sáng ngày bầu cử cử tri đã đến rất đông.

Còn tại xã Tá Bạ, Chủ tịch UBND xã Lỳ Nhù Chừ cho biết: Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, có diện tích rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư phân bố không tập trung, có những điểm bản cách trung tâm xã hàng chục km. Đặc biệt có những điểm bản người dân phải đi bộ đến các khu vực bỏ phiếu nên chính quyền xã đã bố trí các lực lượng tham gia bầu cử, tham gia phục vụ bầu cử có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ ngày 13/5.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND, thành viên Ban Chỉ đạo Ủy ban Bầu cử huyện Mường Tè cho biết: Công tác bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn của Mường Tè đã thành công, cử tri cũng đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động người dân đến các điểm bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử các xã cũng cắt cử cán bộ về các bản thông báo, vận động cử tri gác lại công việc để đến các điểm bỏ phiếu. Đối với các cử tri ốm đau, bệnh tật, người già… cán bộ làm công tác bầu cử cũng đã mang hòm phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

“Tới giờ phút này, kì bầu cử Đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân 3 cấp ở Mường Tè được thực hiện theo đúng thời gian quy định. Ba xã bầu cử sớm giao thông đi lại khó khăn, thông tin liên lạc cũng khó khăn, một số xã còn có nhiều người dân di cư tự do nhưng Ủy ban bầu cử huyện đã nắm bắt được tình hình để quán triệt tới từng tổ bầu cử cũng như Ban bầu cử cấp xã”, ông Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội lớn tại Mường Tè

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO