Những sự kiện nổi bật của Mặt trận tuần qua

Quỳnh Anh 25/08/2015 10:10

1. Ngày 19-8, dưới mái nhà Mặt trận, cuộc gặp gỡ của những người tham gia trực tiếp cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào đúng ngày này 70 năm về trước đã diễn ra hết sức xúc động. Những nhân chứng tham gia cuộc gặp mặt đều khẳng định vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh- tiền thân của MTTQ Việt Nam ngày nay trong việc tập hợp đoàn kết toàn dân làm nên thành công Cách mạng tháng Tám. Trong cuộc gặp mặt quan trọng đó, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân xúc động bày tỏ: Thông qua hồi ức của

Những sự kiện nổi bật của Mặt trận tuần qua

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc gặp gỡ
những người tham gia trực tiếp cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

Ảnh:Hoàng Long

2. Một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam – Lào anh em đó là lần đầu tiên UBTƯ MTTQ Việt Nam mở lớp đào tạo cán bộ Mặt trận cho 35 cán bộ Lào từ Trung ương tới địa phương. Tại lớp đào tạo, GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi với các học viên về “Một số thành tựu và vấn đề của Phát triển KTXH Việt Nam sau 30 năm đổi mới và triển vọng dài hạn 2016 - 2030”, khẳng định những thành tựu phát triển KTXH của Việt Nam từ khi đất nước giành được độc lập cho đến khi đất nước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu kinh tế đó đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu trở thành nước có mức thu nhập trung bình…

3. Để giải quyết dứt điểm tồn đọng với cựu TNXP, trong Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 40/2011/QĐ-TTg và các chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho rằng: Với hơn 73 nghìn người được giải quyết chế độ đạt 71%, vẫn còn tồn đọng hơn 29 nghìn người, Hội Cựu TNXP cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, TƯ Đoàn TNCSHCM có những biện pháp tích cực, giải quyết rốt ráo vấn đề này, đảm bảo quyền lợi cho lớp người đã có những cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của đất nước. Để khắc phục vướng mắc, cấp ủy, chính quyền địa phương phải có tìm hiểu đến từng hộ gia đình để bảo lãnh, chịu trách nhiệm đối với các trường hợp cần xác nhận.

4. Để tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dẫn đầu đoàn công tác của UBTƯMTTQ Việt Nam đã đi thực tế ở một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình phát triển và quản lý chợ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha thống nhất và đồng ý quan điểm của tỉnh Quảng Ninh đề xuất Trung ương bổ sung thêm hình thức đầu tư chợ ngoài huy động xã hội hóa để đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, yếu tố vùng, miền của từng địa phương đảm bảo lợi ích của 3 phía: Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

5. “Khảo sát, đánh giá về tổ chức hoạt động, tiêu chí đánh giá xếp loại của Ban công tác Mặt trận, công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã có buổi làm việc với UBND thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh việc đánh giá những mặt tích cực trong công tác Mặt trận tại địa phương, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng nhấn mạnh: “Công tác Mặt trận còn chưa được hướng dẫn bài bản, cần tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ Mặt trận nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được.

6. Tới dự và phát biểu tại lễ tổng kết 20 năm CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” tại Quảng Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả mà CVĐ đã đem lại cũng như cách thức tổ chức tổng kết CVĐ của UBMTTQ tỉnh. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Trên cơ sở định hướng của TƯ về CVĐ trong giai đoạn tới, MTTQ tỉnh Quảng Nam nên chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình của địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả, lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

7. Trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2-9, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã tới thăm ông Nguyễn Văn Trân nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thay mặt Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình kính chúc ông Nguyễn Văn Trân luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ đồng thời bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Văn Trân sẽ tiếp tục có những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, cho Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những sự kiện nổi bật của Mặt trận tuần qua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO