Trừ họa cho dân

Nguyễn Chanh 15/06/2018 11:00

Do tập quán, địa thế, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, nhất là lợi nhuận nên hiện nay Lai Châu vẫn là nơi còn một số diện tích cây thuốc phiện. Kiên quyết thực hiện công tác phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều nhiện pháp để thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ đó mà niên vụ 2017-2018 đã thực hiện được nhiều kết quả tích cực.

Trừ họa cho dân

Phá bỏ cây thuốc phiện ở Tà Tổng huyện Mường Tè.

Huyện Than Uyên là một trong những địa bàn có diện tích lớn cây thuốc phiện đã bị phá bỏ trong niên vụ 2017-2018 với 9.722 m2 (tăng 8.122 m2 so với niên vụ 2016-2017). Có được kết quả đó, theo Đại úy Phạm Ngọc Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Than Uyên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên đã xây dựng kế hoạch về phòng chống ma túy, phòng ngừa và phá nhổ cây có chứa chất ma túy. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn để kiên quyết trong việc phá nhổ cây thuốc phiện. Tổ công tác đã xuống bám sát địa bàn ngay từ đầu mùa vụ để khảo sát, phá nhổ triệt để diện tích trồng cây thuốc phiện. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tái trồng cây thuốc phiện.

Cũng như huyện Than Uyên, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè cũng là địa bàn trọng điểm phức tạp về trồng cây thuốc phiện, ở đây tập trung tới 90% diện tích cây thuốc phiện của toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện Mường Tè đã thành lập 12 tổ công tác với 102 cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tăng cường xuống địa bàn thường trực tại xã. Đoàn đã triển khai 2 đợt với 7 tháng xuống cơ sở để rà soát và tiến hành phá nhổ cây thuốc phiện ngay từ khi bắt đầu mùa vụ, nhờ đó, niên vụ 2017-2018 huyện Mường Tè đã phá nhổ được 5.908 m2 (giảm 49.292 m2 so với niên vụ 2016-2017). Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện, tổ chức cho 998 hộ dân của xã Tà Tổng ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không trồng cây thuốc phiện, đạt tỷ lệ 100%.

Được biết ngay từ đầu mùa vụ gieo trồng cây thuốc phiện, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã chỉ đạo, thành lập các tổ công tác tiến hành điều tra, rà soát các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh thường có diện tích trồng cây thuốc phiện ngay từ đầu niên vụ gieo trồng để kịp thời ngăn chặn tình trạng trồng và tái trồng cây thuốc phiện. Bằng những việc làm đó, toàn tỉnh đã triệt phá được 16.352,86 m2 cây thuốc phiện (giảm 41.821,34 m2 so với niên vụ 2016-2017). Diện tích phá nhổ cây thuốc phiện tập trung tại các huyện: Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên là chủ yếu, ngoài ra một số ít tại các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, thành phố Lai Châu.

Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung đấu tranh quyết liệt triệt phá các đường dây ma túy lớn, các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện bắt giữ 160 vụ, 201 đối tượng, thu 4,25 kg heroin, 4,36 kg thuốc phiện, 2 kg quả và 3.414 cây thuốc phiện; 35.505 viên và 22,35 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý vi phạm, ngăn chặn triệt để tình trạng trồng cây thuốc phiện trên địa bàn; lập biên bản 7 vụ, 14 đối tượng, xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.

Với quyết tâm hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng trồng cây thuốc phiện, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, nắm tình hình tại các khu vực trọng điểm để triển khai các đợt cao điểm phòng chống ma túy, kế hoạch phòng ngừa, phá nhổ cây thuốc phiện. Phấn đấu niên vụ 2018-2019 diện tích trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh sẽ giảm so với các năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trừ họa cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO