Xây dựng nông thôn mới ở miền núi: Có thể xây dựng từ cấp thôn

T. Chung 18/09/2015 19:44

Ngày 26-8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thị sát việc xây dựng NTM ở tỉnh Lạng Sơn.

Tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng), lãnh đạo địa phương cho biết: Từ 2 tiêu chí khi thực hiện chương trình, tới nay, xã Hoàng Văn Thụ đạt 15 tiêu chí, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Thành công của chương trình trước hết là người dân hiểu được xây dựng NTM là chính công việc của mình. Chính vì thế, người dân sẵn sàng hiến hơn 12.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông; đóng góp ngày công trị giá 2,5 tỉ đồng để làm đường và nhiều công trình khác trên địa bàn.

Ngoài ra, bà con dân tộc nơi đây cũng mạnh dạn phát triển cây trồng, vật nuôi như lúa, ngô, hồi, cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà có số lượng và quy mô sản xuất ngày một tăng. Qua đó thu nhập của người dân năm 2014 bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng cho rằng, năng suất lao động vẫn còn thấp và thiếu ổn định, sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún và chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó phân bố dân cư thưa thớt nên khó đầu tư cho đường giao thông, lưới điện.
Trước những thuận lợi và khó khăn của xã Hoàng Văn Thụ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị chính quyền địa phương phải tìm tòi, đưa các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt để bà con thấy và làm theo. Thêm nữa, người dân khó có thể sản xuất quy mô lớn, mà cần liên kết các hộ sản xuất để cho ra sản phẩm đồng đều, có chất lượng ổn định, mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đối với phát triển hạ tầng sản xuất và hạ tầng văn hóa, xã hội ở vùng miền núi, Phó Thủ tướng cho rằng cần sửa đổi quy hoạch xây dựng NTM theo cấp thôn, bản, chứ không nhất thiết là làm ở cấp xã.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, khác với những địa phương ở vùng đồng bằng, việc phát triển hạ tầng cơ sở, áp dụng các mô hình sản xuất mới ở miền núi, biên giới gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, nhận thức của đồng bào còn hạn chế. Chính vì vậy, quan điểm nhất quán của Chính phủ thời gian qua là tập trung tăng vốn gấp 2 lần cho các xã ở địa bàn này để nâng cao số lượng tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí về hạ tầng giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nông thôn mới ở miền núi: Có thể xây dựng từ cấp thôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO