Đánh bạc trá hình

Tinh Anh 14/10/2021 00:29

Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý một số doanh nghiệp thực hiện việc cá cược ăn tiền trái pháp luật trên không gian mạng. Chuyên gia kinh tế cho rằng, một số đơn vị cho phép khách hàng đặt cược “1 ăn 70” theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc là có dấu hiệu của việc đánh bạc trá hình.

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc sử dụng kết quả xổ số của các đơn vị, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động để tổ chức mở thưởng dưới bất cứ hình thức nào. Vì thế, việc một số đơn vị kinh doanh dịch vụ trực tuyến, thanh toán online khi chưa xin phép và được cơ quan chức năng đồng ý đã tổ chức mở thưởng là phạm luật.

Thực chất của cái gọi là đặt cược “1 ăn 70” theo 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc mà một số đơn vị, doanh nghiệp triển khai chính là đánh đề trực tuyến. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là hình thức đánh bạc trá hình có mô hình giống với việc đánh đề ghi giấy lâu nay, chỉ có điều được thực hiện trên không gian mạng mà thôi.

Có người nói vui rằng, các chủ lô đề bắt “trend” cũng nhanh thật, thời đại 4.0 thì tổ chức đánh bạc online thay cho gặp gỡ trực tiếp, ghi giấy làm bằng. Không những vậy, thông qua các đơn vị, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ trực tuyến, thanh toán online, hình thức đánh bạc này sẽ có thể lẩn khuất, che mắt cơ quan chức năng không bị phát hiện.

Song, nói gì thì nói, việc các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hình thức mở thưởng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền là hành vi coi thường pháp luật. Dù họ “có trăm cái miệng” cũng không thể biện minh cho hành vi lợi dụng việc kinh doanh hợp pháp để tiếp tay, thậm chí tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nói chung cách “mở thưởng” theo kiểu đặt cược “1 ăn 70” chính là đánh đề trực tuyến, có lẽ các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sẽ không phục và cho rằng bị áp đặt. Song, dù không phải là hình thức đánh đề, thì ít nhất nó cũng là hình thức cá cược ăn tiền trái phép, mà nói theo ngôn ngữ pháp luật chính là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình.

Dĩ nhiên, bất kể ai đó, hay đơn vị, doanh nghiệp nào lợi dụng danh nghĩa kinh doanh để tổ chức đánh bạc thì sẽ phải chịu sự chế tài của pháp luật. Ở đây không còn đơn giản là chuyện vi phạm hành chính để có thể nhắc nhở, xử phạt vài chục triệu đồng là xong. Các đơn vị, doanh nghiệp này có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.

Có lẽ đó là lý do Bộ Tài chính buộc phải có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, e rằng loại hình cá cược ăn tiền trái quy định của pháp luật này sẽ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa rào, gây hại cho mọi người, làm mất ổn định trật tự an toàn xã hội.

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế, bởi lợi nhuận thu được từ việc tổ chức đánh bạc bao giờ cũng cao ngất ngưởng. Chẳng phải người xưa có câu “thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc” để chỉ về thứ bậc ngành nghề có thể giàu lên nhanh chóng đó sao? Chẳng thế, vài năm qua, nhiều ổ bạc online bị triệt phá với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chợt nhớ lại vụ án về đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Trong đó, một số đơn vị, doanh nghiệp thanh toán online có liên quan, hay nói cách khác là đã tiếp tay cho đường dây đánh bạc này nhưng không bị xử lý hình sự. Có lẽ đó là lý do mà nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác không có gì phải sợ, cứ vô tư vi phạm pháp luật, sẵn sàng “giúp sức” cho các đường dây đánh bạc miễn là có lợi. Nguy thay!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bạc trá hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO