Đào rừng xuống phố

Bảo Minh 31/01/2016 08:30

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Âu Cơ, Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Thanh Xuân…hàng nghìn cành đào rừng từ khắp vùng núi cao phía Bắc được chuyển về bày bán. Khoảng chục năm trở lại đây, ngoài bích đào Nhật Tân thì thú chơi đào rừng đã trở thành một lựa chọn mới của nhiều người Hà Nội. 

Thân xù xì, cánh mỏng, phớt hồng nhưng dày hoa, nguồn gốc của những cây đào rừng đa phần là ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…Giá mỗi gốc đào cũng dao động từ 1-5 triệu đồng/cành tùy vào đào già, nụ, hoa, lộc. Tuy nhiên, cùng với thú chơi mới này thì nhiều nhà văn hóa cũng lo ngại đào rừng sẽ bị tận diệt. Mỗi cây đào cổ thụ ở đây tuổi đời cũng vài chục năm mà tốc độ chặt phá thì nhanh đến chóng mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đào rừng xuống phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO