Đào tạo lao động theo chuẩn chất lượng quốc tế

Thanh Giang 04/04/2019 07:00

Ngày 3/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện UBND thành phố cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 544 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể 52 trường cao đẳng, 64 trường trung cấp, 82 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 346 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hơn 482.000 người ở các trình độ. Trong đó, khoảng 84% có trình độ sơ cấp, 6% trình độ trung cấp, 10% trình độ cao đẳng. Công tác đào tạo nghề của TP HCM đang được thực hiện theo 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu, 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố và các ngành tự do dịch chuyển lao động trong khối ASEAN.

Theo Sở LĐTBXH, sắp tới TP HCM sẽ nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động đang làm việc, với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn của cộng đồng kinh tế ASEAN. Theo kế hoạch, đến cuối 2020, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoàn thành tự đánh giá và hoàn thành đăng ký kiểm định chất lượng quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đào tạo lao động theo chuẩn chất lượng quốc tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO