Đất đình Vĩnh Tuy Đoài, Hà Nội: Bị chiếm dụng làm dự án, bỏ hoang?

Từ Khôi 24/08/2016 09:10

Ban Khánh tiết đình làng Vĩnh Tuy Đoài (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có đơn phản ánh tới báo Đại Đoàn Kết việc đất của đình bị cá nhân và tổ chức chiếm dụng, cho thuê và bỏ hoang nhiều năm. Có hay không việc chiếm giữ đất đình để làm dự án?

Đất đình Vĩnh Tuy Đoài, Hà Nội: Bị chiếm dụng làm dự án, bỏ hoang?

Khu đất đình bị bỏ hoang từ năm 1987.

Di tích đình Vĩnh Tuy Đoài được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 15, gắn với chiến công năm 1471 của Hoàng đế Lê Thánh Tông. Những người Chăm theo về Đại Việt lập làng ở trang Vĩnh Hưng (Vĩnh Tuy) đã lập đền thờ Vua Nhã Cát và Hoàng hậu Nguyệt Nga. Đất đình được thể hiện trên bản đồ của Sở Địa chính Đông Dương năm 1936 và Sở Nhà đất TP Hà Nội năm 1960.

Những năm chống Pháp, đình bị phá hủy. Sau năm 1954, Xưởng quân dược Bộ Quốc phòng quản lý đất đình. Năm 1960 Xí nghiệp Dược phẩm trung ương II (XNDPTƯ2) tiếp tục sử dụng khu đất, nhưng bỏ hoang từ năm 1987.

Theo ông Dương Văn Biềng - Trưởng BQL di tích: Khu giếng đình (số 40 phố Vĩnh Tuy) có diện tích 269,84 m2 đã bị Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy giao cho ông Vương Ngọc Sơn sử dụng làm cơ sở sản xuất đúc gang Ngọc Phong năm 1981. Trong văn bản giải quyết tố cáo cho người dân năm 1994, Sở Quản lý ruộng đất và Đo đạc Hà Nội đã khẳng định: “Lô đất tổ sản xuất Ngọc Phong được UBND phường Vĩnh Tuy cho phép là không đúng thẩm quyền. Việc sử dụng đất là chưa hợp pháp”. Ông Trần Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết: Ngày 4/12/2015, UBND phường Vĩnh Tuy đã có công văn số 313/UBND gửi UBND quận Hai Bà Trưng và các phòng, ban chức năng thuộc quận đề nghị cho thu hồi để tái tạo lại giếng đình, nhưng đến nay, quận chưa trả lời.

Về khu đất của đình (số 43 phố Vĩnh Tuy), bà Dương Thị Thanh Thủy (ở gần di tích) cho biết: “Từ năm 1993 đến nay, người dân chúng tôi luôn làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng thu hồi lại khu đất bỏ hoang để khôi phục lại di tích”. Cùng với Ban Quản lý di tích và danh thắng TP Hà Nội, Sở Văn hóa thông tin, Ban Tôn giáo TP Hà Nội, UBND phường Vĩnh Tuy… ngày 17/9/1997, Sở Địa chính Hà Nội có văn bản số 1190/BC-TT kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi diện tích đất bị XNDPTW2 bỏ hoang và hướng dẫn UBND phường Vĩnh Tuy và Ban liên lạc tôn tạo di tích đình làm hồ sơ, thủ tục để xin cấp đất xây dựng di tích với cơ quan chức năng. Ngày 29/5/2002, UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 3801/QĐ-UB có nội dung: Thu hồi 2356,4 m2 đất do XNDPTW2 quản lý để hoang hóa, không sử dụng, vi phạm Luật đất đai giao cho UBND quận Hai Bà Trưng quản lý. Thời hạn thu hồi là 6 tháng kể từ ngày ký Quyết định.

Việc bàn giao chưa được thực hiện thì XNDPTƯ2 được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (Cty CPDPTƯ2) theo Quyết định số 3699/QĐ-BYT ngày 20/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế và đi vào hoạt động năm 2005 theo giấy phép của Sở Kế hoạch- đầu tư Hà Nội.
Ngày 3/4/2007, UBND TP Hà Nội tiếp tục ra Quyết định số 1208/QĐ-UB gia hạn thời hiệu thực hiện Quyết định 3801/QĐ-UB ngày 29/5/2002 thêm 12 tháng kể từ ngày 3/4/2007. Ngày 4/5/2007, Cty CPDPTƯ2 bàn giao cho UBND quận Hai Bà Trưng trước khoảng 1.032m2 đất. Số diện tích đất này được UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 3705/QĐ-UB ngày 29/7/2010 thu hồi và giao cho UBND phường Vĩnh Tuy phục dựng di tích.

Với số diện tích còn lại khoảng 1.324 m2, từ năm 2007 đến nay, Cty CPDPTƯ2 lần khân không chịu bàn giao, nhằm mục đích xây dựng dự án khu nhà ở đa năng, văn phòng giao dịch, giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm và chung cư cao tầng bán cho CBCNV Công ty. Cty CPDPTƯ2 đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nam Đại Phong làm chủ đầu tư Dự án.

Trong khi Dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đêm 21/8/2016, một nhóm người tự ý lái máy xúc xới tung một góc khu đất rồi ngừng máy.

Sáng 22/8, người dân và Ban khánh tiết đình đã làm đơn gửi UBND phường Vĩnh Tuy và cơ quan chức năng. Liền đó, bà Đỗ Phương Nga - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy đã trực tiếp tới hiện trường yêu cầu lái xe ngừng hoạt động. Bà Nga cho biết: UBND phường Vĩnh Tuy chưa nhận được quyết định về việc giao khu đất bị bỏ hoang này cho Cty CPDPTƯ2 của UBND TP Hà Nội. Trước yêu cầu của UBND phường, nhân dân và Ban Khánh tiết đình, tối 22/8, những người lái xe máy xúc phải di chuyển khỏi khu đất.

Ban Khánh tiết và nhiều người dân ở Vĩnh Tuy bức xúc: Giao đất phục hồi đình với nguồn vốn xã hội hóa 100% thì thành phố “bắt” chúng tôi sau 12 tháng không sử dụng hoặc chậm tiến độ thì bị thu hồi? Trong khi đó lại “bó tay” trước việc cố tình vi phạm Luật đất đai, không chịu thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với Cty CPDPTƯ2?. Đất đình thì phải trả lại cho đình, nếu không thì đề nghị phải thực hiện “sử dụng vào mục đích công cộng có hiệu quả, đúng pháp luật (ưu tiên sử dụng làm trường mầm non)” như Quyết định thu hồi đất số 3801/QĐ-UB mà UBND TP Hà Nội ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đất đình Vĩnh Tuy Đoài, Hà Nội: Bị chiếm dụng làm dự án, bỏ hoang?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO