Đầu độc chồng vì bị ép cưới

B.L. 02/11/2017 08:05

Một phụ nữ tên Asiya sống ở Muzaffargarh, Pakistan đã bỏ thuốc độc vào sữa để giết người chồng mới cưới sau khi bị ép kết hôn 2 tháng trước đây.

Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, Asiya đã bỏ thuốc độc vào sữa với ý định giết chồng. Người mẹ chồng không biết nên đã lấy số sữa chứa chất độc để làm sữa chua lassi (loại đồ uống phổ biến ở Ấn Độ) cho gia đình gồm 27 người. Kết quả là có 13 người tử vong. Amjad (chồng Asiya) không uống nên may mắn thoát chết.

Theo cảnh sát, Asiya đã thú nhận âm mưu giết chồng. Người tình của cô dâu mới cưới được cho là đã đưa thuốc độc để cô bỏ vào số sữa trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu độc chồng vì bị ép cưới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO