Đau nửa đầu có thể gây đột quỵ

Ngọc Hà 10/07/2016 13:05

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 11% người trưởng thành đang mắc phải những cơn đau nửa đầu.

Đau nửa đầu có thể gây đột quỵ

Các chuyên gia y học giải thích nguyên nhân của tình trạng đau đầu cũng như đau nửa đầu đều là kết quả của sự thiếu hụt lưu lượng máu lên não. Vấn đề này thường bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là tình trạng mất cân bằng khớp cổ và cơ bắp. Cơ bắp bị căng cứng sẽ thắt chặt các động mạch, làm giảm lượng oxy, dưỡng chất và máu lưu thông lên não. Cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách gia tăng áp lực bên trong hộp sọ, gây ra cảm giác đau đầu.

Triệu chứng thường thấy nhất của đau nửa đầu là những cơn đau dữ dội ở một bên đầu. Người bệnh cảm thấy nhói khi di chuyển và cản trở các hoạt động hàng ngày. Trong một số trường hợp, đau có thể xảy ra ở cả hai bên đầu, thậm chí ảnh hưởng đến vùng cổ và mặt. Đau nửa đầu là một trong những nguyên nhân gây tàn tật, trầm cảm, cáu gắt, nguy cơ đột quỵ và ảnh hưởng đến thị giác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đau nửa đầu có thể gây đột quỵ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO