Đầu tư hơn 1.200 tỷ tu bổ di tích Cố đô Huế

T.Minh 23/03/2016 10:30

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế” trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.274 tỉ đồng.

Đầu tư hơn 1.200 tỷ tu bổ di tích Cố đô Huế

Đầu tư hơn 1.200 tỷ tu bổ di tích Cố đô Huế (Ảnh: dulichvtv).

Theo đó, sẽ có 10 dự án thành phần sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Có 17 dự án thành phần sử dụng nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác gồm: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Điện Thọ Ninh (giai đoạn 2); hệ thống tường và cổng Tử Cấm Thành; di tích đàn Xã Tắc; di tích Khâm Thiên Giám; Nghinh Lương Đình; khu Lục Bộ; miếu Long Châu; Đàn Nam Giao; di tích Hổ Quyền; di tích Quốc Tử Giám…

Bên cạnh đó, dự án cũng triển khai xây dựng mới một số nhà vệ sinh công cộng tại các điểm di tích (giai đoạn 3) và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực lăng Khải Định và lăng Minh Mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu tư hơn 1.200 tỷ tu bổ di tích Cố đô Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO