Đầu tuần: Khu vực miền Bắc và miền Trung có mưa lớn

P.Vân 31/10/2021 18:35

Trong đêm 31/10 và ngày 1/11, ở miền Bắc và miền Trung có mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 30/10 và sáng 31/10, ở Bắc Bộ đã có mưa, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/10 đến 13h ngày 31/10) tại Keo Lôm (Điện Biên) là 71,3 mm, Phi Nhu (Điện Biên) 37,4 mm, Mường Lèo (Sơn La) 33,2 mm,…

Ở Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hoà và Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm như Kim Sơn (Hà Tĩnh) 137 mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 154,8 mm, Quảng Hợp (Quảng Bình) 111,8 mm, Cam Phước Đông (Khánh Hoà) 149,3 mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 139,4 mm, Lợi Hải (Ninh Thuận) 158,8 mm, Phước Kháng (Ninh Thuận) 152,8 mm, …

Dự báo, trong đêm 31/10 và ngày 1/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Ở Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 60 mm.

Khu vực Hà Nội đêm 31/10 và ngày 1/11, có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo chi tiết đêm 31/10, ngày 1/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng đêm nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận ở phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ CNhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu tuần: Khu vực miền Bắc và miền Trung có mưa lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO