Đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học

Nguyễn Tuấn Anh 24/08/2016 17:28

Ngày 24/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham vấn đối với dự thảo báo cáo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học

Bảo tồn voi cũng là một trong những dự án được tỉnh Đắk Lắk quan tâm.

Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1,3 triệu ha, trong đó trên 550.000 ha là rừng, ở độ cao 400 – 2.400m so với mực nước biển, Đắk Lắk hiện có 9 hệ sinh thái rừng và 9 kiểu thảm thực vật rừng. Hệ sinh thái đa dạng, các loài động thực vật ở Đắk Lắk cũng khá phong phú về loài, trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm như: cẩm lai, trắc, giáng hương, cà te, thông 5, pơ mu, trầm hương và nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như voi, bò tót, hổ…

Bên cạnh đó, là sự đa dạng của nhóm thực vật ngoài gỗ như hệ nấm, địa y, rêu, tre lồ ô có giá trị về dược liệu, thực phẩm, vật liệu. Kết quả tổng hợp, đánh giá, cập nhật danh mục động, thực vật hoang dã từ các khu rừng đặc dụng ghi nhận, riêng động vật có xương sống thuộc nhóm bốn chân có 618 loài thuộc các lớp thú, chim, bò sát, ếch nhái; thực vật có 1825 loài thuộc 187 họ, trong đó có nhiều loài hiếm, nguy cơ bị đe dọa và là loài đặc hữu của vùng Tây Nguyên.Tuy nhiên, các hệ sinh thái và các loài động thực vật đang đứng trước những nguy cơ cần phải bảo tồn khoa học và nghiêm túc.

Thời gian qua, việc bảo tồn và khai thác giá trị đa dạng sinh học đã được chính quyền và các ngành chức năng quan tâm, triển khai bằng các đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều dự án bảo tồn đa dạng sinh học, như các dự án: Bảo tồn voi, Bảo tồn loài sinh cảnh thông nước, Quy hoạch và phát triển hệ thống rừng đặc dụng… Những kết quả nghiên cứu và các dự án bảo tồn đã phần nào góp phần giữ được trạng thái cân bằng và lưu giữ được nhiều giá trị quý hiếm…

Theo nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo, để bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả trước hết cần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học; cần xây dựng và triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, trước hết là giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mặt khác, cần quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân vùng đệm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; có biện pháp ngăn chặn tình trạng dân di cư ngoài kế hoạch xâm chiếm đất rừng trái phép để canh tác nông nghiệp…

Tiến sỹ Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học, cán bộ Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ Việt Nam- đơn vị tư vấn trực tiếp cho tỉnh Đắc Lắc chia sẻ, hiện nay Trung tâm đã hoàn thành được việc đề xuất ra những khu vực cần phải bảo tồn, thứ nhất là cần phải bảo tồn các hệ sinh thái, thứ hai là cần bảo vệ thành phần loài của hệ sinh vật và cái thứ ba là phải bảo tồn những loài quý hiếm nó có ý nghĩa về kinh tế và cả về khoa học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh bảo tồn đa dạng sinh học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO