Đẩy mạnh giao lưu nhân dân 2 nước Việt - Trung

Anh Vũ Ảnh: Văn Dân 04/12/2016 18:19

Chiều 4/12 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Vạn Cương, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Trí công đảng Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chào mừng ông Vạn Cương và Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng, Nhà nước, Chính Hiệp, nhân dân Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việt Nam coi sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội phát triển của Việt Nam, mong muốn Trung Quốc cũng coi sự phát triển của Việt Nam là cơ hội phát triển của Trung Quốc.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị, mở rộng các hình thức giao lưu, hữu nghị nhân dân với các hình thức mới.

Các tỉnh có chung đường biên giới cần có các hình thức gặp gỡ, giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ để đưa tình hữu nghị đoàn kết hai nước phát triển bền chặt.

Trao đổi về sự ra đời, chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong 86 năm qua, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử MTTQ Việt Nam tập hợp đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo đấu tranh giành độc lập dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa, xây dựng Đảng, xây dựng, chính quyền, góp phần phát triển quan hệ hòa bình hữu nghị đặc biệt với các nước láng giềng.

Đặc biệt từ năm 2013, MTTQ Việt Nam đứng trước những nhiệm vụ mới như chống tham nhũng, thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tốt hơn phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân nhất là đội ngũ tri thức, thế hệ trẻ để phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

“MTTQ có tổ chức thành viên là Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đã tổ chức các giải thưởng về khoa học kỹ thuật hàng năm. Cùng với đó các tổ chức thành viên của Mặt trận như Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân cũng có hoạt động trao giải sáng tạo nhưng cuộc vận động sáng tạo toàn quốc do Mặt trận chủ trì chưa có. Trong thời gian tới rất cần có một cuộc vận động sáng tạo trong nhân dân nhất là đội ngũ tri thức và thế hệ trẻ. Rất mong phía Chính Hiệp Trung Quốc có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực này” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn phía Chính Hiệp Trung Quốc chia sẻ những kinh nghiệm trong chống tham nhũng, phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ tri thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Vạn Cương.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Trí công đảng Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vạn Cương bày tỏ vui mừng được Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian tiếp Đoàn.

Ông Vạn Cương thông báo với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kết quả chương trình làm việc của Đoàn tại Việt Nam như làm việc với Bộ KH&CN, hội đàm với UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bày tỏ sự thống nhất với quan điểm hai nước nên coi sự phát triển của mỗi bên là cơ hội của nước mình, ông Vạn Cương hy vọng thời gian tới hai bên đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa hai nước trong giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đặc biệt là giữa các nhà khoa học trẻ, phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp.

Đối với những đề nghị của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, ông Vạn Cương cho rằng Chính Hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam có chức năng nhiệm vụ tương đồng, phía Chính Hiệp Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà MTTQ Việt Nam quan tâm trong tương lai qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai bên.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân 2 nước Việt - Trung.

Đoàn đại biểu cấp cao Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc thăm Phòng Truyền thống MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh giao lưu nhân dân 2 nước Việt - Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO