Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Tiến Đạt 21/12/2019 11:38

Sáng 21/12, Đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga do ông Grib Vladislav Valerievich, Phó Chủ tịch Phòng Xã hội Liên bang Nga làm trưởng đoàn đã tới thăm và hội đàm với UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài thân mật tiếp đoàn.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tiếp ông Grib Vladislav Valerievich, Phó Chủ tịch Phòng Xã hội Liên bang Nga.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam; chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ thu được nhiều kết quả, góp phần thiết thực tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức hai nước trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Nga phát triển rất tích cực. Quan hệ chính trị có độ tin cậy cao; trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt cấp cao được duy trì thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai nước đang tiến hành Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 - 2020 nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (6/1994 - 6/2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1/1950-1/2020) với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga - 1

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi tiếp.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đánh giá cao hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nga phát triển năng động thời gian qua, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần 30% so với năm 2017; hợp tác đầu tư cũng được mở rộng, với nhiều dự án mới, trong đó có một số dự án đầu tư quy mô của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vào Nga như dự án nông nghiệp của Tập đoàn TH-True Milk.

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, hai bên cần tiếp tục duy trì sự hợp tác, giao lưu giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga thông qua trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm công tác; đồng thời thực hiện tốt nội dung hợp tác đã được ký kết trong Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga giai đoạn 2018–2023.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn, mối quan hệ hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga - 2

Ông Grib Vladislav Valerievich phát biểu tại buổi tiếp.

Cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dành cho Đoàn, ông Grib Vladislav Valerievich mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về giám sát, phản biện xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam ngày càng phát triển, đi lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước và trên thế giới.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga - 3

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng quà đoàn đại biểu Phòng Xã hội Liên bang Nga.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga - 4

Ông Grib Vladislav Valerievich tặng quà UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga - 5

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Phòng Xã hội Liên bang Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO