ĐBQH cam kết 'mạnh tay hơn với tội phạm tham nhũng'

05/08/2016 15:58

Tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ xử lý nghiêm khắc, tịch thu tài sản tham nhũng trả lại cho đất nước, cho nhân dân… Đại biểu Trần Thanh Mẫn cũng hứa: "Quốc hội sẽ mạnh tay hơn với tham nhũng tạo lập niềm tin cho bà con".

ĐBQH cam kết 'mạnh tay hơn với tội phạm tham nhũng'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến của cử tri.

Ngày 5/8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Cần Thơ, đơn vị số 1 bao gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; GS.TS Nguyễn Thanh Phương Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tiếp tục có buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, huyện Phong Điền sau kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV.

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị số 1 thông báo về một số nội dung quan trọng và kết quả kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV, các cử tri đã phản ánh, kiến nghị những bức xúc tới các ĐBQH.

Cử tri Dương Văn Bé, ngụ tại phường Lê Bình, quận Cái Răng đề nghị: Cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công; cần quan tâm giáo dục y đức cho cán bộ y tế bởi không ít bộ phận cán bộ y tế có tác phong, thái độ chăm sóc người bệnh chưa tốt; chẩn đoán nhầm, cắt nhầm, mổ nhầm xuất hiện ngày càng nhiều.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Kha, 76 tuổi cho rằng: Vấn đề vệ sinh môi trường hiện nay rất “nóng” được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm.

Cụ thể Nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang, cần phải được theo dõi chặt chẽ về xử lý nước thải ra môi trường, nếu không giám sát cẩn thận, nước thải ra sẽ gây nguy hiểm cho con người và giết vùng cây ăn trái của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Cử tri Lê Đăng Việt và Phan Quang Lộc ở phường Thường Thạnh lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đặc biệt là tình trạng sử dụng hóa chất độc hại trong thực phẩm ngày càng nhiều và tinh vi.

Cử tri đề nghị QH, Chính phủ cần có biện pháp xử lý thích đáng đối với các trường hợp vi phạm VSATTP, nên đưa những trường hợp vi phạm này vào luật hình sự.

Nhiều ý kiến cử tri quân tâm tới vấn nạn tham nhũng tràn lan trong cán bộ, đảng viên đang làm mất uy tín của Đảng, mất lòng tin trong nhân dân như Phạm Công Danh ở TP Hồ Chí Minh, Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang, vụ 3 cán bộ TTGT Cần Thơ tham nhũng bị bắt…

Cử tri đề xuất cần tịch thu tất cả tài sản của những người tham nhũng.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân xác định nếu bằng Tổ quốc ghi công bị hư hỏng, đề nghị xã, phường thống kê lại, báo cáo cho cơ quan chức năng để đề nghị cấp lại.

Về lĩnh vực y tế sẽ có bước chấn chỉnh nghiêm túc, đặc biệt là người dân đi khám bảo hiểm y tế cần phải được khám chữa chu đáo hơn, tránh gây phiền hà và bức xúc như thời gian qua.

Về mối quan tâm của cử tri tới hoạt động của nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang, QH và Chính phủ đang chỉ đạo theo dõi làm sao tránh tình trạng xảy ra như trường hợp của Fomosa, sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra chặt chẽ, yêu cầu Lee & Man đảm bảo đúng quy định của môi trường, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường sống của người dân.

Về việc phòng, chống tham nhũng, đây là đề tài được QH đưa vào chương trình giám sát trong thời gian tới, làm quyết liệt, xử lý tới nơi tới chốn, xử lý nghiêm khắc, tịch thu tài sản tham nhũng trả lại cho đất nước, cho nhân dân…

ĐBQH cam kết 'mạnh tay hơn với tội phạm tham nhũng' - 1

Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã Thới Xuân, Đông Thắng, Thạnh Phú, thị trấn Cờ Đỏ và các xã, thị trấn huyện Vĩnh Thạnh.

Tại huyện Cờ Đỏ, có 9 ý kiến của cử tri phản ảnh với đoàn ĐBQH Cần Thơ.

ĐBQH cam kết 'mạnh tay hơn với tội phạm tham nhũng' - 2

Cử tri Nguyễn Thanh Hồng nêu ý kiến đề đạt với ĐBQH.

Cử tri Nguyễn Thanh Hồng, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ nêu 5 vấn đề: Huyện Cờ Đỏ cũng như Thành phố có chủ trương xây dựng khu lưu niệm chi bộ Đảng đầu tiên nhưng đến nay hơn 7 năm chưa thấy khởi động; giao lộ Bốn Tổng - Một ngàn tại thị trấn Cờ Đỏ chưa có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên mất trật tự vào giờ cao điểm; Cờ Đỏ có nhiều khu đất công trong đó nhiều hộ chưa có chủ chính thức nên bỏ hoang, gây lãng phí, cần bán lại hoặc giao đất cho đơn vị, cá nhân khai thác; dọc bờ sông tại thị trấn lâu nay chưa được xây dựng bờ kè để tăng vẻ mỹ quan đô thị cho thị trấn của huyện lỵ; đề nghị quan tâm giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên.

Các ý kiến cử tri nêu: học sinh tại huyện còn hụt hẩng môn ngoại ngữ, đề nghị cần quan tâm nhiều hơn; cần tránh lãng phí trong đào tạo để sau khi ra trường có việc làm chứ hiện nay thất nghiệp trong trí thức còn cao; tránh lãng phí trong việc đầu tư xây dựng, trang bị cho các trạm y tế xã vì hiện nay trạm y tế không phát huy hết tác dụng; đề nghị tăng cường giám sát nhất là về giao thông vì nhiều tuyến đường làm vừa xong đã hư hỏng, xuống cấp; hoan nghênh mô hình cánh đồng lớn và chủ trương xây dựng nông thôn mới qua đó đã giúp nông dân sản xuất đạt hiệu qủa hơn, nông thôn khởi sắc hơn; cần mạnh tay hơn nữa trong việc phòng, chống tham nhũng; đề nghị QH, Chính phủ quan tâm nâng cao mức lương cho cán bộ cơ sở; quan tâm nâng giá lúa và các mặt hàng nông sản thực phẩm để bà con có cuộc sống khấm khá hơn. Cử tri khá bức xúc về nan tham nhũng chậm được đẩy lùi; cần quan tâm giám sát các công trình tránh gây lãng phí; Cần chú ý bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ giải trình những vấn đề bà con cử tri nêu tại buổi tiếp xúc cử tri như: vấn đề xây dựng khu lưu niệm chi bộ đảng bộ đầu tiên; đèn tín hiệu tại thị trấn Cờ Đỏ; việc giao đất có thu tiền; di dời chợ Cờ Đỏ; việc sửa chữa tỉnh lộ 919; sản phẩm nông nghiệp của bà con giá cả không cao nên đời sống bà con còn mãi khó khăn.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, cử tri đề nghị đại biểu QH xây dựng cho huyện Vĩnh Thạnh cây cầu Láng Sen bắc qua sông Cái Sắn nối liền với huyện Thoại Sơn (An Giang) và đầu tư cho huyện nghĩa trang liệt sĩ vì sau khi hình thành huyện mới đến nay chưa có nghĩa trang liệt sĩ.

Phát biểu với bà con cử tri, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp chính quyền sau buổi tiếp xúc cử tri cần tổng kết và phân công xử lý vấn đề cử tri nêu và trả lời với bà con tại kỳ tiếp xúc cử tri lần sau để bà con tin tưởng ở ĐBQH, ĐB HĐND.

Những vấn đề bà con nêu như vấn đề xây dựng thương hiệu gạo làm chậm, cần phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu qủa sản xuất và đời sống nông dân.

Về chống lãng phí, tới đây, QH đã đề ra chương trình giám sát từ thiết kế, thi công, sử dụng. "QH sẽ mạnh tay hơn với tham nhũng tạo lập niềm tin cho bà con".

Xung quanh xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình chưa hợp lý, tới đây QH sẽ xem xét điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng để phát huy hiệu qủa cơ sở vật chất được đầu tư, chăm lo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nói chuyện thân mật với bà con cử tri về tình hình kinh tế xã hội, quan hệ ngoại giao.

Nhân buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn vận động Công ty CP Tập đoàn địa ốc Nova (Novaland) tặng Quỹ khuyến học Hà Huy Giáp 500 triệu đồng để chăm lo cho học sinh huyện Cờ Đỏ để học sinh nghèo vững bước đến trường.

Q.Khánh - Q.Trung - Tuấn Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ĐBQH cam kết 'mạnh tay hơn với tội phạm tham nhũng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO