Đề nghị thu hồi dự án ở Sơn Trà và ven biển

11/08/2016 09:16

Ngày 10/8, ngày họp thứ 2 kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021), tiếp tục diễn ra với nhiều vấn đề nóng về môi trường. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định quan điểm trước sau như một của lãnh đạo TP là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Bảo vệ môi trường phải thực hiện bằng quyết tâm cao nhất. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nếu không xử lý một cách quyết liệt, sẽ để lại gánh nặng cho nhiều thế hệ sau.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên, bày tỏ lo lắng về mối quan hệ kinh tế và môi trường. Chuyển tải ý kiến cử tri, bà Liên nêu ý kiến, sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra đối với 4 tỉnh miền Trung, người dân TP Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo TP coi đây là bài học đắt giá.

Thay mặt cử tri TP, bà Liên đề nghị lãnh đạo TP rà soát, thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và không cho mở đường ở khu bảo tồn thiên nhiên này.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chính cũng đề nghị lãnh đạo TP rà soát hàng loạt dự án đầu tư ven biển, thu hồi giấy phép đầu tư với những dự án chậm hoặc không triển khai. Được biết, trong số hàng loạt dự án đầu tư ven biển chậm triển khai, đến nay TP Đà Nẵng mới chỉ thu hồi được 1 dự án.

Thanh Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị thu hồi dự án ở Sơn Trà và ven biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO