Đề xuất rút giấy phép hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Đình Quân 01/06/2021 11:49

Sáng 1/6, phát biểu tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM, ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất rút giấy phép hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ông Vũ Chiến Thắng cho biết, toàn quốc hiện có khoảng 5.500 điểm nhóm hoạt động với tính chất tương tự; riêng TP HCM có 145 điểm. Các điểm nhóm này chủ yếu hoạt động độc lập, do cấp phường, xã quản lý. Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cũng chỉ đăng ký hoạt động cấp phường.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin thêm, hai người đứng đầu Hột thánh truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp chỉ mà mục sư tự nhận. Do đó, các chỉ đạo không được truyền đạt trực tiếp đến người đứng đầu. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề xuất rút giấy phép hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị TP HCM rà soát lại các cơ sở thờ tự.

Ngày 1/6, Sở Nội vụ đã có đề xuất UBND TPHCM tạm đình chỉ hoạt động tôn giáo ở đây để phục vụ điều tra, dập dịch. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), đến hết 31/5, TP HCM có tổng cộng 538 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ 27/5 đến nay, ngành y tế thành phố ghi nhận 208 ca nhiễm. Trong đó, 200 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất rút giấy phép hoạt động của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO