Đề xuất thí điểm phố đi bộ ở thành cổ Sơn Tây

P.Vân (tổng hợp) 20/04/2021 14:59

Thị xã Sơn Tây vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương xây dựng đề án thí điểm phố đi bộ xung quanh thành cổ Sơn Tây.

Khu vực thành cổ Sơn Tây - Ảnh minh họa.

Theo đề án, UBND thị xã Sơn Tây đề xuất, điểm đầu phố đi bộ nằm ở cổng cũ UBND thị xã. Điểm cuối ở ngã ba Quang Trung - Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học.

Phạm vi hoạt động của phố đi bộ như sau: đường Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh (gồm cả vỉa hè bên phía hào thành cổ), đường dạo phía ngoài cửa thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm, 1/2 quảng trường khu vực trung tâm văn hóa, sân trước khu vực trung tâm văn hóa và quảng trường sân vận động thị xã.

Thời gian hoạt động phố đi bộ vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật hàng tuần buổi sáng từ 7-12 giờ; buổi tối từ 19-23h.

“Đề án được triển khai và đi vào hoạt động sẽ tạo bộ mặt khang trang, hiện đại cho khu vực trung tâm thị xã, thu hút lượng lớn nhân dân và khách đến tham quan, vui chơi, góp phần phát triển kinh tế du lịch địa phương”, ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây thông tin.

Mới đây ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở GTVT và các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND thị xã Sơn Tây; đồng thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất thí điểm phố đi bộ ở thành cổ Sơn Tây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO