Đến công an đầu thú giết người, người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật

Minh Thư 25/12/2020 21:39

Sau khi đến cơ quan Công an đầu thú chuyện giết người, người đàn ông 41 tuổi hoảng loạn, co giật và không nói thêm được gì.

Người đàn ông đến cơ quan chức năng đầu thú đã giết người. Ảnh minh họa
Sau khi gây án, người đàn ông đến cơ quan chức năng đầu thú đã giết người. Ảnh minh họa.

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đang làm rõ nghi án em trai sát hại anh ruột xảy ra trên địa bàn huyện Đầm Dơi vào đêm Giáng sinh.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 24/12, anh Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) đến Công an huyện Đầm Dơi xin gặp cán bộ trực ban và thú nhận: “Tôi chém chết người rồi".

Sau đó, anh Mộc hoảng loạn, co giật, không nói thêm được gì.

Ban Chỉ huy Công an huyện Đầm Dơi đã cử lực lượng đến nơi anh Mộc cư trú để tìm hiểu sự việc. Tại nhà ông N.V.G. (cách nhà anh Mộc khoảng 50 m), công an phát hiện ông N.H.Đ. (57 tuổi, anh ruột anh Mộc) nằm chết trên bộ ván phía sau nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện Đầm Dơi phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Kiểm tra, phát hiện trên người ông Đ. có nhiều vết thương ở đầu, tay.

Hiện tại, anh Mộc được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi thăm khám và canh giữ nghiêm ngặt.

"Qua làm việc với gia đình, nguyên nhân được xác định do tranh chấp đất. Đối tượng có tiền sử bệnh động kinh và đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người", Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho biết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đến công an đầu thú giết người, người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO