Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội truyền thống tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Việt Cường 21/11/2018 14:06

Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), sáng 21/11, Bảo tàng tỉnh Hải Dương khai mạc triển lãm chuyên đề: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội truyền thống tiêu biểu tỉnh Hải Dương.

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội truyền thống tiêu biểu tỉnh Hải Dương

Mô hình nghệ nhân biểu diễn hát trống quân.

Tỉnh Hải Dương nằm ở đông bắc đồng bằng Bắc Bộ có vị trí chiến lược, phên dậu phía đông kinh thành Thăng Long xưa. Nơi đây còn là mảnh đất địa linh nhân kiệt và diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Trải bao thăng trầm vùng đất Hải Dương vẫn bảo tồn, lưu giữ được nhiều giá trị về di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc với trên 2.000 di tích, 781 lễ hội truyền thống, hàng trăm nghề cổ truyền, ẩm thực và trò chơi dân gian phong phú, đặc sắc.

Nội dung trưng bày, triển lãm theo 3 chủ đề: Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Hải Dương; lễ hội và các nghi thức, sự lệ, trò chơi dân gian tiêu biểu; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ban tổ chức đã lựa chọn trưng bày và giới thiệu trên 200 đơn vị tài liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, chọn lọc, sắp xếp trưng bày có hệ thống và khoa học với 7 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh như: Hát Ca trù tỉnh Hải Dương; Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh); Lễ hội chùa Hào Xá (Thanh Hà); Lễ hội đình Trịnh Xuyên (Ninh Giang); Nghệ thuật múa rối nước và hát trống quân (Bình Giang) cùng nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương như: Đền Cao (Chí Linh); Văn miếu Mao Điền, đền Xưa, chùa Giám, đền Bia (Cẩm Giàng); đền Cao, đình Huê Trì (Kinh Môn); đền Tranh, đình Trịnh Xuyên, chùa Trông (Ninh Giang); đình miếu Mộ Trạch, đình Châu Khê (Bình Giang); chùa Minh Khánh (Thanh Hà)…

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội truyền thống tiêu biểu tỉnh Hải Dương - 1

Đại biểu nghe giới thiệu về nghệ thuật hát trống quân.

Trong mỗi lễ hội đều có các nghi lễ, tục hèm, trò chơi dân gian đặc sắc góp phần tạo nên giá trị văn hóa riêng của mỗi di tích, mỗi địa phương mà cộng đồng nhân dân đang lưu giữ, bảo tồn và phát huy một cách hữu hiệu mang đậm bản sắc dân tộc.

Sau khi cắt băng khánh thành, các đại biểu, nhân dân và đông đảo học sinh trên địa bàn TP Hải Dương đã vào tham quan và nghe giới thiệu về các hiện vật được trưng bày trong triển lãm.

Triển lãm diễn ra trong thời gian 30 ngày, từ 21/11 đến 21/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội truyền thống tiêu biểu tỉnh Hải Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO