Điểm sáng làm đường giao thông ở Tiền Giang

T.G. 21/08/2016 08:55

Bằng sự năng động, sáng tạo thời gian qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các xã, xóm ấp, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển theo tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ tiền của, ngày công và hiến đất làm đường. Cụ thể, trong 5 năm qua, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến trên 5.000 m2 đất, vận động đóng góp tiền của hơn 1,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tuyến đường có chất lượng, nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ cao.

Hiện toàn huyện có 100% đường ôtô đến trung tâm xã, từng bước kiên cố hóa cầu, cống trên đường giao thông nông thôn. Tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có 77,3km đường huyện quản lý được nhựa hóa, đạt 80%; đường xã quản lý được nhựa hóa, bê tông hóa 266,7 km, đạt 57,33%; đường liên xóm được cứng hóa 86 km, chiếm 37%. Ngoài ra, hệ thống cầu được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đến nay, toàn huyện có 20 cầu trên đường huyện, 232 cầu trên đường xã, liên ấp được xây dựng và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm sáng làm đường giao thông ở Tiền Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO