Điện chia buồn cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl từ trần

PV (theo VGP) 17/06/2017 19:00

Được tin ngài Helmut Kohl, cựu Thủ tướng nước CHLB Đức giai đoạn 1982 - 1998 từ trần, ngày 17/6, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Angela Merkel, nhân dân Đức cùng gia quyến ngài Helmut Kohl.

Ông Helmut Kohl (1930-2017). Ảnh: Daily Express.

Ông Helmut Kohl sinh ngày 3/4/1930 tại Ludwigshafen; mất ngày 16/6/2017 tại nhà riêng ở thành phố Ludwigshafen thuộc bang Rheinland-Pfalz, nơi ông sinh ra và lớn lên.

Ông làm Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến năm 1998.

Helmut Kohl được đánh giá là người đã có công đưa nước Đức vượt qua khó khăn để trở thành nền kinh tế hàng đầu châu Âu như hiện nay.

Ông cùng với Tổng thống Pháp François Mitterrand được coi là kiến trúc sư của Liên minh châu Âu (EU) do có đóng góp đáng kể vào sự ra đời của Hiệp ước Maastricht (1993), dẫn tới việc thành lập EU.

Ông cũng là người đã tích cực vận động để dẫn tới sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu, đồng Euro, vào năm 1999.

Helmut Kohl từng được các Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và Bill Clinton ca ngợi “là chính khách quan trọng nhất của châu Âu ở nửa sau thế kỷ XX".

Ông rời chính trường từ năm 2002.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện chia buồn cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl từ trần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO