Người dân xóm vạn đò Thủy Phú mong được lên bờ

Tường Vi 16/07/2018 08:00

Nhiều năm qua, cuộc sống của người dân xóm vạn đò Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế khó khăn, công việc bấp bênh, môi trường bị ô nhiễm. Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là được lên bờ để ổn định cuộc sống.

Người dân xóm vạn đò Thủy Phú mong được lên bờ

Nơi trú ngụ của người dân là những con đò chật hẹp, ọp ẹp.

Nằm ở hạ nguồn phần hợp lưu giữa sông Hương và sông Bồ, xóm vạn đò Thủy Phú thuộc xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, có 24 hộ dân sinh sống với hơn 230 nhân khẩu. Trong đó, nhiều gia đình có đến 4 - 5 thế hệ cùng sống trong những con đò chật hẹp. Nhiều năm sinh sống ở xóm vạn đò Thủy Phú, ông Trần Bí (sinh năm 1963) cho biết: Từ năm 1975 gia đình ông đã ở đây, cho đến giờ, 11 người trong gia đình vẫn mưu sinh trên những con đò chật hẹp. Cuộc sống rất vất vả, mùa mưa bão, người già và trẻ em phải di chuyển đến ở nhờ nhà dân gần đây còn những người trẻ trắng đêm lo neo thuyền, bảo vệ tài sản gia đình.

Thủy Phú là xóm vạn chài cuối cùng của tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa được lên bờ định cư. Khúc sông ngắn trở thành nơi sinh hoạt của hàng trăm người dân, rác thải cũng được lùa xuống sông nên không tránh khỏi tình trạng ô nhiễm môi trường. Cuộc sống của hàng trăm người dân ở đây rất bấp bênh, đa số các hộ dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt trên sông. Hầu hết mọi sinh hoạt gia đình từ tắm rửa, giặt giũ, đều phải lấy nước sông, chỉ có nước uống, nấu ăn mới được người dân lên bờ mua về. Trẻ em đến lớp không đúng độ tuổi và cũng không được học hành đến nơi đến chốn...Nhiều em chỉ học đến lớp 7, lớp 8 là nghỉ học để phụ giúp gia đình.

Để giúp người dân khắc phục khó khăn, thời gian qua chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như huy động các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện; tặng quà mỗi dịp lễ, Tết; trao học bổng; tặng thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân để họ có thể đi học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp khi lên bờ định cư. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã bố trí quỹ đất với diện tích 0,8ha tại khu vực bãi Thanh Hà, thôn Thủy Phú để giúp người dân ở đây lên bờ định cư.

Ông Trương Đắc Giàu, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà cho biết: Địa phương đã quy hoạch, dành quỹ đất để cho các hộ vạn đò Thủy Phú định cư, tuy nhiên khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí vượt ngoài khả năng của địa phương. Dự kiến cần hơn 7 tỷ đồng cho việc chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường sá và cơ sở hạ tầng. Hiện, địa phương tiếp tục đề xuất kế hoạch lên cấp trên để có thể thực hiện đề án tái định cư cho người dân vạn đò Thủy Phú.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Trước đây, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kinh nghiệm trong việc đưa gần 1000 hộ dân vạn đò và dân thủy diện lên bờ định cư. 24 hộ dân ở Thủy Phú cần sớm được đưa lên bờ định cư, phải xử lý dứt điểm trước khi phát sinh thêm nhiều hộ mới. Đây cũng là nguyện vọng của những người dân ở xóm vạn đò Thủy Phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân xóm vạn đò Thủy Phú mong được lên bờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO