Yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý sai phạm trong xây dựng tại quận Bình Thủy

Quốc Trung 17/03/2018 09:00

Chiều ngày 16/3, Văn phòng Báo Đại Đoàn Kết tại TP Cần Thơ nhận được Công văn số 713/UBND-XDCB của UBND quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ thông báo về đề xuất xử lý các công trình xây dựng trái phép, vi phạm quy hoạch lộ giới đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Tuyền quận Bình Thuỷ mà báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh trên số báo 353 ra ngày 19/12/2017.

Công văn nêu rõ, quận Bình Thuỷ giao cho Chủ tịch phường Long Tuyền phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các công trình xây dựng không phép, vi phạm quy hoạch lộ giới đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Long Tuyền.

Lập danh sách phân loại cụ thể từng trường hợp như: Nguồn gốc đất, nhà, hành vi vi phạm, thủ tục xử lý, đã hay chưa xử lý, mục đích công trình sử dụng hiện nay (để ở, hay sử dụng mục đích khác), hiện tại còn chỗ ở nào khác hay không, thống kê phân loại cụ thể các trường hợp cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ, tháo dỡ một phần công trình.

UBND quận Bình Thuỷ cũng đề nghị UBND phường Long Tuyền đề xuất hướng xử lý cụ thể từng trường hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Quản lý đô thị và UBND quận trong tháng 4 năm 2018.

Mới đây, phóng viên cũng đã có buổi làm việc với UBND quận Bình Thuỷ, về phản ánh trường hợp 24 hộ dân xây dựng nhà trái phép, vi phạm lộ giới, lấn chiếm kênh rạch trên tuyến đường Tỉnh lộ 918 (nay có tên là Bùi Hữu Nghĩa) phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ, nhiều năm qua giải quyết không được khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, ông Nguyễn Khánh Hưng, Phó Phòng Quản lý đô thị, UBND quận Bình Thuỷ cho biết: Chúng tôi đã báo cáo lên thành phố về trường hợp của 24 hộ dân này. Về hướng giải quyết các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép này, UBND quận đã có văn bản giao cho UBND phường Long Tuyền phối hợp với các ngành của quận làm việc, kiểm tra, rà soát từng hộ, củng cố hồ sơ pháp lý của 24 trường hợp này.

Phân loại từng trường hợp cụ thể để có lộ trình xử lý cho thích hợp. Tinh thần của quận là cương quyết dẹp các hộ lấn chiếm và xây dựng trái phép.

Báo Đại Đoàn Kết hoan ngênh phản hồi của UBND quận Bình Thuỷ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý sai phạm trong xây dựng tại quận Bình Thủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO