Diện tích trồng quýt ngọt ở Tung Chung Phố đạt 71,8 ha

Xuân Cường 04/10/2015 09:15

Từ đầu năm đến nay, xã Tung Chung Phố (Mường Khương – Lào Cai) đã trồng được hơn 20 ha quýt ngọt, chủ yếu ở 2 thôn Cán Hồ và Séo Tủng, nâng tổng diện tích quýt toàn xã lên 71,8 ha. 

Diện tích trồng quýt ngọt ở Tung Chung Phố đạt 71,8 ha

Trồng quýt ngọt ở Tung Chung Phố, Mường Khương, Lào Cai.

Hiện tại, giá quýt bán tại vườn dao động từ 10.000 đồng – 15.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con trong xã.

Thời gian tới, UBND xã Tung Chung Phố đề nghị các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ cây giống, phân bón cho người dân mở rộng diện tích trồng quýt thêm 30 ha. Việc mở rộng diện tích trồng quýt ngọt giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diện tích trồng quýt ngọt ở Tung Chung Phố đạt 71,8 ha

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO