Điều động ông Lê Hồng Quang làm Phó Chánh án TAND tối cao

PV 28/06/2017 10:45

Sáng 28/6, tại tỉnh Tiền Giang, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang về Tòa án nhân dân tối cao và giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hồng Quang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, chủ trì Hội nghị triển khai quyết định.

Ông Lê Hồng Quang, sinh năm 1968, quê tỉnh Kiên Giang, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Luật, từng giữ chức vụ Phó Chánh án TTAND tối cao trước khi được Trung ương luân chuyển về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang vào năm 2014.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Lê Hồng Quang được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Lê Hồng Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV vừa qua, ông Lê Hồng Quang được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao và được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều động ông Lê Hồng Quang làm Phó Chánh án TAND tối cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO