Điều kiện gì để công nhân được tặng vé máy bay về quê đón Tết?

Thanh Giang 04/01/2022 19:00

Công nhân 2 năm không về quê đón Tết, làm lợi từ 50 triệu đồng trở cho doanh nghiệp... sẽ được tặng vé máy bay về quê đón Tết.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP HCM vừa cho hay, Liên đoàn Lao động đang vận động các đơn vị vận tải, doanh nghiệp hỗ trợ khoảng 35.000 vé tàu xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Theo kế hoạch, ngoài vé xe, vé tàu hỏa sẽ có cả vé máy bay để tặng người lao động.

Tuy nhiên, để được tặng vé máy bay về quê đón Tết, người lao động phải đáp ứng nhiều điều kiện đi kèm. Đơn cử, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 2 năm không về quê đón tết, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, người sử dụng lao động công nhận với giá trị làm lợi từ 50 triệu đồng trở lên hoặc góp phần rút ngắn quy trình sản xuất, hồ sơ để cả tiến những tồn tại ít nhất 5 năm, không bị xử lý kỷ luật.

TP HCM đang vận động các đơn vị hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết
TP HCM đang vận động các đơn vị hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết

Bên cạnh đó, người lao động phải đạt giả thưởng Nguyễn Đức Cảnh, giải thưởng Nguyễn Văn Linh, bằng khen lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giải thưởng 28/7, giải thưởng Tôn Đức Thắng giai d doàn từ năm 2020 – 2021.

Hình thức trao tặng vé máy bay sẽ do đoàn viên tự đăng ký mua vé hạng phổ thông, thực hiện thủ tục quyết toán và chi kinh phí từ nguồn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo nguyên tắc tài chính, thủ tục thanh, quyết toán.

Đối với chương trình vé tàu hỏa “chuyến xe mùa Xuân” lần 2, hỗ trợ 100% vé tàu đưa các gia đình người lao động tiêu biểu có nhu cầu về quê đón Tết. Điều kiện xét tặng vé tàu hỏa đơn giản hơn việc xét tặng vé máy bay.

Cụ thể, điều kiện xét trao vé tàu phải đạt tiêu chí, vợ hoặc chồng cùng là đoàn viên công đoàn được người sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt công việc 2 năm trở lên, có hoàn cảnh khó khăn và 2 năm không về quê đón Tết. Đồng thời, phải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, được người sử dụng lao động công nhận, giá trị làm lợi từ 15 triệu đồng trở lên,...

Các trường hợp là đoàn viên công đoàn, người lao động chưa lập gia đình, đã ly hôn hoặc vợ/chồng mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xem xé quyết định trao tặng vé tàu.

Người lao động giỏi sẽ được tặng vé máy bay để về quê đón Tết.
Người lao động giỏi sẽ được tặng vé máy bay để về quê đón Tết.

Đối với vé tàu hỏa, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sổ phối hợp với Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn tổ chức thực hiện hoặc người lao động tự đăng ký mua vé. Kinh phí chi từu nguồn tài chính Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đảm bảo nguyên tắc tài chính, thủ tục thanh, quyết toán.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM thông tin, Liên đoàn Lao động đang phấn đấu vận động khoảng 35.000 vé tàu xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Cụ thể, công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố 3.000 vé; Công đoàn viên chức thành phố 2.000 vé; Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Công đoàn Dệt may thành phố, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước phấn đấu khoảng 29.000 vé.

Còn lại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác,... 1.000 vé hoặc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đời sống người lao động trên địa bàn TP HCM có phần khó khăn.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đời sống người lao động trên địa bàn TP HCM có phần khó khăn.

Theo Liên đoàn Lao động TP HCM, năm 2022, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. Vì vậy, Liên đoàn Lao động TP HCM điếp tục chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều kiện gì để công nhân được tặng vé máy bay về quê đón Tết?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO