Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác lâm sản trái phép tại Hà Tĩnh

Hạnh Nguyên 09/08/2018 23:30

Phát hiện người dân tự ý san ủi đường, khai thác lâm sản khi chưa được cơ quan chức năng cho phép tại núi Cụp Cờ (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Ngày 8/8, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng “cạo trọc” rừng thông trái phép ở núi Cụp Cờ từ người dân và cơ quan báo chí, Chi cục huy động lực lượng trực tiếp lên hiện trường kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hộ ông Phan Hồng Sơn (trú xã Kỳ Tân) tự ý mở phát 1 đường chính và 3 nhánh đường phụ ven rừng Cụp Cờ để khai thác lâm sản. Qua kiểm đếm ban đầu, có hơn 200 khúc gỗ thông cùng cây củi tái sinh đã bị đốn hạ và tập kết trên đường chờ vận chuyển xuống núi. Đồng thời phát hiện diện tích rừng khá lớn đã bị hộ dân đốt cháy, xử lý thực bì.

Ông Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh khẳng định: Chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra và có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh bảo vệ hiện trường, kiểm đếm số lượng, xác định vị trí, diện tích khai thác lâm sản trái phép tại khu vực núi Cụp Cờ. Chúng tôi sẽ xác định trách nhiệm của đối tượng liên quan cũng như cán bộ ngành dọc và tham mưu xem xét trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước. Quan điểm chúng tôi là sẽ đi đến cùng sự việc, xử lý nghiêm, xác định đúng người, đúng tội, đúng trách nhiệm.

Trước đó, chiều ngày 6/8, PV Đại Đoàn Kết cùng người dân xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) phát hiện một nhóm khoảng 9 người đang sử dụng 3 máy cưa xăng để khai thác lâm sản trái phép và đốt rừng xử lý thực bì ở khu vực Tiểu khu 371, núi Cụp Cờ. Chiều cùng ngày, lực lượng phối hợp gồm chính quyền xã Kỳ Tân, Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 13/7, quá trình tuần tra, kiểm soát, Hạt kiểm lâm Kỳ Anh và chính quyền xã Kỳ Tân phát hiện hộ ông Phan Hồng Sơn thuê máy múc lên Tiểu khu 371 đào đường phục vụ sản xuất. “Tại thời điểm đó chúng tôi lập biên bản yêu cầu hộ dân dừng ngay việc san ủi đường. Tiếp đó, ngày 1/8, tôi cũng trực tiếp lên hiện trường yêu cầu hộ dân đưa máy múc về, không được mở đường trên khu vực núi Cụp Cờ. Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng hộ dân vẫn cố tình sẻ phát rừng trái phép, vì thế chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải vào cuộc xử lý triệt để đối với hành vi của hộ dân Phan Hồng Sơn” – ông Nguyễn Hữu Hảo, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác lâm sản trái phép tại Hà Tĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO