Campuchia phát hiện đường dây đẻ thuê nghìn USD cho Trung Quốc

Theo Tuổi trẻ 26/06/2018 09:25

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Campuchia ngày 23/6 cho biết đã bắt giữ năm quản lý, bao gồm một người Trung Quốc, nghi là đầu sỏ đường dây đẻ thuê tại Phnom Penh.

Campuchia phát hiện đường dây đẻ thuê nghìn USD cho Trung Quốc

Các nghi can một đường dây tổ chức đẻ thuê bị bắt ở Campuchia năm 2017 - Ảnh: AFP.

"Chúng tôi phát hiện 33 bà mẹ mang thai hộ, một số đã sinh con, một số vẫn còn mang thai. Họ đang mang thai con của các khách hàng Trung Quốc" - Keo Thea, lãnh đạo cơ quan chống buôn người ở Phnom Penh, nói.

Chính quyền Campuchia cho biết những phụ nữ này được hứa trả đến 10.000 USD, trong đó 500 USD nhận lúc bắt đầu mang thai và sau khi sinh nhận thêm 300 USD mỗi tháng cho đến khi đủ số tiền trên. Dù đã cấm mang thai hộ từ năm 2016, Campuchia vẫn là điểm thu hút những người hiếm muộn Trung Quốc.

Làn sóng này đổ sang Campuchia càng gia tăng sau khi nhiều nước như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan cấm mang thai hộ. Chi phí cho một ca mang thai hộ ở Campuchia chỉ từ 50.000 USD, trong đó các bà mẹ đẻ thuê nhận từ 8.000-10.000 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia phát hiện đường dây đẻ thuê nghìn USD cho Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO