Triều cường tấn công Venice

N.Mai (sưu tầm) 11/11/2018 08:30

Tuần qua, thành phố Venice (Italy) bị triều cường tấn công. Theo Hãng thông tấn AP, thủy triều dâng cao đã khiến mực nước ngập trong thành phố lên đến đỉnh điểm là 156cm. Đây là mức nước dâng lên cao nhất ở Venice kể từ tháng 12/2008, khiến 3/4 thành phố này chìm trong biển nước.

Triều cường tấn công Venice

Hiện tượng bất thường bắt nguồn từ việc phần lớn đất nước Italia đang phải chống chọi với lũ lụt, tiếp sau cơn bão mang theo mưa lớn cùng các trận gió giật dữ dội trong 28-29/10.

Thị trưởng Brugnaro cho biết, ông đã kiến nghị với Thủ tướng Guiseppe Conte về tầm quan trọng của dự án xây dựng các rào chắn ngăn nước khi thủy triều đạt 109 cm, hiện tượng trung bình xảy ra 4 lần/năm ở Venice. Tuy nhiên, người ta vẫn lo lắng sự “biến mất” của thành Venice thơ mộng do tình trạng sụt lún cộng với thủy triều có xu hướng dâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triều cường tấn công Venice

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO