Cần Thơ: Khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn trị giá 2,3 tỷ đồng

Diệu Hòa 01/07/2019 17:54

Ngày 1/7, tại chùa Hòa Phú Tự, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn trị giá 2,3 tỷ đồng

Cắt băng khánh thành tại cầu Ngang sông Xáng Thốt Nốt.

Sau 13 tháng thi công, 4 cây cầu nông thôn gồm: cầu Ngang sông Xáng Thốt Nốt; cầu Bà Xã Năm; cầu Xã Tú và cầu T3 nằm trên địa bàn xã Thạnh Phú huyện Cờ Đỏ đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bốn cây cầu này được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới, dưới hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm, với kết cấu bê tông, cốt thép chắc chắn, mỗi cây cầu có bề rộng 4 m, tổng chiều dài 4 cây cầu là 120 mét. Với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng (trong đó nhà nước đầu tư gần 275 triệu đồng).

Phấn khởi trong ngày khánh thành cầu, ông Nguyễn Quang Dinh ngụ tại ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ cho biết: “Thời gian qua, việc đi lại của bà con, nhân dân tại địa phương trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn. Nay cầu đi vào hoạt động thuận tiện đi lại, bà con địa phương nơi đây phấn khởi lắm”.

Chia sẻ với niềm vui của bà con nơi đây, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH cho biết: Công tác từ thiện xã hội đặc biệt là làm cầu, đường giao thông nông thôn là một trong những bổn phận đạo đức của tín đồ PGHH. Cầu, đường nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần lưu thông hàng hóa, đi lại được dễ dàng, thuận tiện hơn…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: Khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn trị giá 2,3 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO